Sau khi rút khỏi liên minh do đảng Pheu Thai lãnh đạo, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cảnh báo có thể giải tán Quốc hội sớm hơn dự kiến nếu đối thủ chính trị thúc đẩy bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Trên mạng xã hội, Đảng Vì nước Thái tuyên bố sẽ trở lại cầm quyền để hoàn tất các chính sách dang dở sau khi ứng cử viên của đảng thất bại trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tại Quốc hội.
Tổng Thư ký đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) cho biết Thủ tướng lâm thời Thái Lan Phumtham Wechayachai đã đệ trình dự thảo sắc lệnh Hoàng gia về việc giải tán Hạ viện để Quốc vương ký.
Bà Paetongtarn khẳng định các chính sách đang được thực hiện do chính phủ tiền nhiệm đưa ra sẽ tiếp tục được triển khai, nhưng lưu ý sẽ có một số thay đổi nhỏ như chính sách về ví kỹ thuật số.
Ngày 16/8, bà Paetongtarn đã trúng cử, trở thành thủ tướng thứ 31 và là thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay ở Thái Lan và là thành viên thứ 3 trong gia đình Shinawatra giữ chức vụ này.
Người phát ngôn Hạ viện Thái Lan cho biết sau khi Hoàng gia phê chuẩn danh sách nội các, Thủ tướng Srettha sẽ cùng các thành viên nội các mới đến diện kiến Nhà vua để làm nghi thức tuyên thệ.
Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Quốc hội, ông Srettha Thavisin đã nhận được 482 phiếu thuận, 165 phiếu chống và 81 phiếu trắng, vượt qua quá bán để trở thành Thủ tướng tiếp theo của Thái Lan.
Lãnh đạo đảng Pheu Thai, ông Cholnan Srikaew bày tỏ vui mừng vì Bhumjaithai đã đồng ý tham gia cùng Pheu Thai “để giải quyết các vấn đề của người dân và các cuộc khủng hoảng quốc gia.”
Tổng Thư ký Đảng Tiến bước (MFP) của Thái Lan tuyên bố đảng này sẵn sàng đóng vai trò đối lập, đồng thời bác bỏ các thông tin rằng Pheu Thai đã yêu cầu MFP rút lại chính sách sửa đổi Luật Khi quân.
Các cuộc gặp được tổ chức sau khi đảng Pheu Thai đảm nhận vai trò đứng đầu liên minh 8 đảng từ đảng Tiến bước (MFP) để thực hiện kế hoạch thành lập chính phủ mới.
Đảng Vì nước Thái cho biết sẽ tìm kiếm thêm sự ủng hộ, sau khi Tổng Thư ký đảng Tiến bước tuyên bố đảng này đã quyết định rút lui để Pheu Thai lãnh đạo liên minh tám đảng thành lập Chính phủ mới.
Lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat tuyên bố nếu MFP thực sự không có cơ hội thành lập chính phủ, ông này sẵn sàng để đảng nhiều phiếu thứ hai được đứng ra thành lập chính phủ liên minh.
Đảng Tiến bước (MFP) và đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) đã nhất trí đề cử lãnh đạo đảng Prachachat, ông Wan Muhammad Nor Matha làm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan.
Theo Tổng Thư ký đảng Vì nước Thái, tám đảng trong liên minh tiềm tàng dự kiến sẽ thảo luận về một kế hoạch dự phòng trong trường hợp đảng Tiến bước không thể thành lập chính phủ.
Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã phối hợp với nhiều đơn vị thành lập Trung tâm điều hành phản ứng và giám sát mối đe dọa an ninh mạng để đảm bảo tính minh bạch trong cuộc bầu cử.
Bà Paetongtarn Shinawatra - con gái út của cựu Thủ tướng Thaksin - để ngỏ khả năng trở thành ứng cử viên thủ tướng, cho biết quyết định cuối cùng phụ thuộc vào ban lãnh đạo đảng Vì nước Thái.
Quyết định này được thông qua sau một cuộc bỏ phiếu kín của các thành viên cao cấp và các hạ nghị sỹ của của đảng Dân chủ với tỷ lệ 61 phiếu ủng hộ và 16 phiếu phản đối.