Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ Mỹ hoan nghênh việc đối thoại với Triều Tiên, cho rằng đây là "lộ trình được ưu tiên nhất" để hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.
Theo hãng tin Yonhap, hồ sơ gồm chủ yếu các tài liệu từ năm 1992, dài khoảng 360.000 trang về các cuộc thảo luận, quan hệ ngoại giao cấp cao đầu tiên giữa Washington và Bình Nhưỡng.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ theo đuổi cách tiếp cận "có nguyên tắc" đối với vấn đề Triều Tiên, cũng như củng cố hợp tác với cộng đồng quốc tế hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tái khẳng định cam kết đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên, ngăn chặn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Bộ Thống nhất hối thúc và hy vọng Triều Tiên phản hồi đề xuất chân thành của chính phủ Hàn Quốc vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cũng như sự thịnh vượng chung của Hàn Quốc và Triều Tiên.
Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên "nhằm mở ra một con đường ngoại giao nghiêm túc và bền vững với Bình Nhưỡng.
Đề xuất được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên đã "sẵn sàng huy động" khả năng hạt nhân trong bất kỳ cuộc chiến nào với Mỹ và Hàn Quốc.
Tổng Thư ký Antonio Guterres cho rằng việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên là một mục tiêu quan trọng để đạt được an ninh, hòa bình và ổn định trong khu vực.
Các đại biểu quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, và kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế tiến hành các vụ thử thử hạt nhân.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết nước này lo ngại rằng Triều Tiên có thể tìm cách tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ 7 trong những ngày tới.
Đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên của Mỹ sẽ thăm Hàn Quốc nhằm thảo luận về các biện pháp liên quan đến các vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng và hỗ trợ Triều Tiên đối phó dịch COVID-19.
Lãnh đạo quốc phòng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã đạt được sự đồng thuận, hợp tác chặt chẽ liên quan đến vấn đề Triều Tiên sau cuộc điện đàm diễn ra vào ngày 9/2 vừa qua.
Ngoại trưởng Hayashi nêu rõ Nhật Bản sẽ tăng cường năng lực phòng thủ và ứng phó của liên minh Nhật Bản-Mỹ và để đảm bảo điều này, Tokyo cơ bản cần đẩy mạnh các năng lực phòng thủ.
Tổng thống Moon Jae-in cho rằng thương mại tự do và các hiệp định thương mại đa phương có vai trò rất quan trọng trong việc khôi phục chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn do đại dịch.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 15/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Ned Price nêu rõ một phần chiến lược của Mỹ đối với Triều Tiên là hợp tác chặt chẽ với các đồng minh.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Jong-kun, chính quyền Hàn Quốc hy vọng sẽ xây "khuôn khổ không thể đảo ngược" cho phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, chuyển giao khuôn khổ này cho chính quyền mới.
Mỹ-Hàn Quốc đã hủy bỏ quy định 1979, theo đó Hàn Quốc có thể phát triển và sở hữu bất kỳ loại tên lửa nào, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm tiên tiến.
Bộ trưởng Vương Nghị nêu rõ Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ tìm kiếm một tiến trình hướng tới giải pháp chính trị cho vấn đề Bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại.
Các quan chức 3 nước đã thảo luận về việc Mỹ đang tiến hành rà soát lại chính sách đối với Triều Tiên, đồng thời "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ."
Ông Chung Eui-yong cho biết sẽ tập trung đặt nền móng cho tiến bộ thực sự trong các nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua sớm nối lại đối thoại giữa Washingon và Bình Nhưỡng.