Phó Chủ tịch nước trao học bổng "Cùng em đến trường"

Ngày 14/8, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Chương trình trao học bổng “Cùng em đến trường," cho 120 học sinh nghèo.
Phó Chủ tịch nước trao học bổng "Cùng em đến trường" ảnh 1(Ảnh minh họa: Quách Lắm/TTXVN)

Ngày 14/8, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Chương trình trao học bổng “Cùng em đến trường."

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tham dự.

Trong đợt này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao học bổng cho 110 học sinh nghèo, mỗi suất 3 triệu đồng và trao 10 suất học bổng dài hạn cho 10 học sinh nghèo với mức bảo trợ 5 triệu đồng/năm, kéo dài trong 5 năm.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đã đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh Hùng Nguyễn Thị Dọn; Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm; trao tặng 30 suất quà cho gia đình chính sách nghèo ở xã Công Hải huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận và tặng Quỹ học bổng xã Công Hải 50 triệu đồng, để trao học bổng cho con em dân tộc nghèo tại địa phương.

Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết, năm 2012, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đề xuất và phát động hai Chương trình "Em không phải bỏ học" và "Cùng em đến trường."

Với ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, hai chương trình này đã được sự hưởng ứng tích cực và tham gia nhiệt tình của các nhà tài trợ. Qua 18 lần tổ chức, Chương trình đã đến với 56 tỉnh, thành phố và đã trao học bổng bằng tiền mặt cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với giá trị gần 30 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục