Phó Chủ tịch QH Lào trao đổi về hoạt động dân cử

Ngày 18/3, Chủ tịch HĐND Hà Nội tiếp, làm việc với Đoàn Quốc hội Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phenkhamy dẫn đầu.

Ngày 18/3, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phenkhamy dẫn đầu.

Bà Ngô Thị Doãn Thanh cho rằng, thời gian qua sự tăng cường hợp tác, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa Quốc hội hai nước cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp đã giúp hoạt động này ngày càng được đổi mới.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tập trung giới thiệu hai vấn đề mà Quốc hội Lào quan tâm là mô hình vận hành của cơ quan dân cử và một số kinh nghiệm tổ chức bầu cử hệ thống chính quyền địa phương.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân nhấn mạnh, trong quá trình hoạt động, Hà Nội rút ra bốn bài học kinh nghiệm cần quan tâm tới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; chọn những người có trách nhiệm, kinh nghiệm để tham gia vào các tổ bầu cử; thông tin tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân, gắn với giải quyết đơn thư khiếu nại và thường xuyên kiểm tra, giám sát, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn nhỏ, không để phát sinh thành những vấn đề lớn.

Trả lời câu hỏi của Đoàn Quốc hội Lào về việc ở Việt Nam có Luật bầu cử và Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, trong khi đó Hà Nội lại có Luật Thủ đô, liệu những luật này có chồng chéo, chi phối lẫn nhau không, bà Ngô Thị Doãn Thanh cho biết việc thực hiện công tác bầu cử cũng như hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Hà Nội cũng như các tỉnh thành khác đều phải tuân thủ các luật trên.

Tuy nhiên, Luật Thủ đô có 11 điều quy định thêm các chức năng, nhiệm vụ đặc thù cho Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Những chức năng này đã được Thành ủy Hà Nội cụ thể hóa bằng việc ban hành 12 Nghị quyết liên quan đến các điều luật trên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phenkhamy đánh giá cao mô hình hoạt động và bày tỏ mong muốn được tham khảo, học tập kinh nghiệm về các mô hình hoạt động Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp của Việt Nam để đúc kết, áp dụng ở Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục