Phó Thủ tướng hội kiến người đồng cấp Trung Quốc

Phó Thủ tướng Mã Khải khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ cùng có lợi, cùng thắng với Việt Nam.
Nhận lời mời của Chính phủ Trung Quốc và Chính quyền tỉnh Vân Nam Trung Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, đã dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm Vân Nam, dự Lễ Khai mạc Hội chợ Trung Quốc-Nam Á lần thứ nhất và Hội chợ Côn Minh lần thứ 21 tổ chức tại thành phố Côn Minh từ ngày 4-7/6.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Mã Khải.

Thay mặt Đảng, Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh một lần nữa chúc mừng Ban Lãnh đạo mới của Đảng và Chính phủ Trung Quốc đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình vừa được Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 18 và kỳ họp thứ nhất Lưỡng hội khóa 13 bầu ra; đồng thời chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ Trung Quốc đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua, chúc mừng Chính phủ Trung Quốc, tỉnh Vân Nam tổ chức thành công Hội chợ Trung Quốc-Nam Á lần thứ nhất và Hội chợ Côn Minh lần thứ 21.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng đây là cơ hội tốt để các nước ASEAN, Nam Á và Trung Quốc tăng cường giao lưu hữu nghị và mở rộng cơ hội hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư.

Phó Thủ tướng Mã Khải hoan nghênh và đánh giá cao việc Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tham dự Hội chợ Trung Quốc-Nam Á lần thứ nhất và Hội chợ Côn Minh lần thứ 21 tổ chức thành công tại Vân Nam lần này; nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Việt Nam đối với việc phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt - Trung.

Phó Thủ tướng Mã Khải khẳng định Đảng, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ cùng có lợi, cùng thắng với Việt Nam; đồng thời bày tỏ chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, hai bên bày tỏ coi trọng và đánh giá cao những tiến triển mới trong quan hệ hai nước thời gian gần đây, đặc biệt là sau cuộc điện đàm giữa hai Tổng Bí thư ngày 21/3/2013 và Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc (5/2013).

Hai bên nhất trí nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Theo đó, hai bên sẽ duy trì và tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước dưới nhiều hình thức, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tích cực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật, du lịch, giáo dục, văn hóa.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị hai bên chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt Danh mục các dự án hợp tác trọng điểm kèm theo Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế-thương mại Việt-Trung 2012-2016, trong đó có dự án kết nối đường bộ cao tốc giữa Bằng Tường (Quảng Tây) với Lạng Sơn-Hà Nội và Đông Hưng (Quảng Tây)-Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng; đồng thời xem xét việc xây dựng tuyến đường bộ kết nối Bách Sắc (Quảng Tây) với Cao Bằng-Lạng Sơn; phối hợp thực hiện tốt “Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thương mại hàng nông sản;” trao đổi để sớm ký Thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực kiểm nghiệm kiểm dịch vệ sinh an toàn hàng nông sản và thực phẩm xuất nhập khẩu; từng bước thực hiện cân bằng cán cân thương mại song phương.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam sớm thành lập các Văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc, khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các ngành công nghiệp hỗ trợ; tăng cường hợp tác kinh tế đa phương trong khuôn khổ Trung Quốc-ASEAN, GMS.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chuyển lời thăm và lời chúc tốt đẹp của các Lãnh đạo Việt Nam tới Phó Thủ tướng Mã Khải và các lãnh đạo Trung Quốc khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục