Phó Thủ tướng Romania được chỉ định làm thủ tướng lâm thời

Tổng thống Romania Klaus Iohannis đã chỉ định Phó Thủ tướng Gabriel Oprea làm thủ tướng lâm thời sau khi Thủ tướng Victor Ponta phải nghỉ việc để điều trị chấn thương đầu gối.
Phó Thủ tướng Romania được chỉ định làm thủ tướng lâm thời ảnh 1Thủ tướng Victor Ponta phải nghỉ việc để điều trị chấn thương đầu gối. (Nguồn: rtvi.com)

Theo Tân Hoa xã, ngày 22/6, Tổng thống Romania Klaus Iohannis đã chỉ định Phó Thủ tướng Gabriel Oprea làm thủ tướng lâm thời sau khi Thủ tướng Victor Ponta phải nghỉ việc để điều trị chấn thương đầu gối.

Theo truyền thông Romania, Tổng thống Iohannis đưa ra quyết định trên sau khi nhận được hồ sơ kết luận tình trạng sức khỏe từ ông Ponta cho thấy ông không được phép di chuyển và cần được theo dõi hậu phẫu.

Hôm 15/6, ông Ponta đã phải trải qua một ca phẫu thuật đầu gối bên trái tại một bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông báo hôm 21/6 của Chính phủ Romania, ông Pota sẽ quay lại Cung điện Victoria, tòa nhà trụ sở chính phủ, "trong vòng tối đa 28 ngày"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục