Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố sát cánh cùng với Ukraine

Phát biểu trong chuyến thăm Ukraine, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẵn sàng sát cánh cùng Ukraine chống lại những mối đe dọa lớn lao.
Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố sát cánh cùng với Ukraine ảnh 1Tổng thống tạm quyền Ukraine Olesandr Turchynov tiếp Phỏ Tổng thống Mỹ Joe Biden (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong chuyến thăm Ukraine, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẵn sàng sát cánh cùng Ukraine chống lại những mối đe dọa lớn lao, đồng thời cho rằng cuộc bầu cử vào tháng Năm tới là "quan trọng nhất trong lịch sử" nước này.

"Các bạn phải đối mặt với vấn đề hết sức khó khăn, có thể nói là những mối đe dọa lớn lao," ông Biden nói.

Ông Biden cho biết Mỹ sẽ sát cánh với Ukraine trước cuộc bầu cử sắp tới, dự kiến tổ chức ngày 25/5 và coi đây là cuộc bầu cử "quan trọng nhất trong lịch sử Ukraine."

Chuyến thăm của ông Joe Biden tới Ukraine kéo dài trong hai ngày, "bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ" đối với chính phủ tạm quyền do phương Tây hậu thuẫn tại Kiev.

Ông Biden là quan chức cao cấp nhất của phương Tây có mặt tại Kiev kể từ khi nổ ra những cuộc biểu tình đẫm máu tại Quảng trường Độc lập lật đổ chế độ của Tổng thống hợp hiến Viktor Yanukovych.

Cuộc chính biến tại Kiev đã tạo ra thế đối đầu giữa Nga và phương Tây, được xem là căng thẳng nhất kể từ sau thời Chiến tranh Lạnh.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Moskva gây sức ép để lực lượng ly khai ở miền Đông, mà Washington cho rằng do Kremlin hậu thuẫn, phải nhanh chóng hạ vũ khí.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov thì cho rằng chính quyền do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev đã vi phạm thỏa thuận Geneva đồng thời cho rằng Mỹ cần dùng ảnh hưởng của mình buộc chính quyền Kiev phải thực thi hiệp định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục