Phố Wall vẫn ảm đạm do tranh cãi về ngân sách Mỹ

Chứng khoán Phố Wall tiếp tục mất điểm trong phiên giao dịch ngày 24/9, do lo ngại trước sự chia rẽ tại Quốc hội Mỹ về vấn đề ngân sách.
Nối tiếp xu hướng đi xuống từ đầu tuần, hai trong số ba chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall lại tiếp tục mất điểm trong phiên giao dịch ngày 24/9, do giới đầu tư vẫn đang hướng sự chú ý vào các cuộc tranh cãi về ngân sách tại Washington, khi mà năm tài khóa hiện nay sẽ kết thúc vào ngày 30/9 tới.

Chốt phiên giao dịch ngày 24/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 66,79 điểm, tương đương 0,43%, xuống còn 15.334,59 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng hạ 4,42 điểm (0,26%), xuống 1.697,42 điểm. Tuy nhiên, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lại đảo chiều tăng 2,97 điểm (0,08%), lên 3.768,25 điểm, chủ yếu là nhờ doanh số bán hàng "khủng" hai dòng điện thoại iPhone mới của hãng Apple.

Các nhà đầu tư đang hoang mang trước sự chia rẽ sâu sắc trong Quốc hội Mỹ về vấn đề ngân sách, trước khi năm tài khóa mới bắt đầu vào ngày 1/10/2013. Do đó, các nghị sỹ Mỹ chỉ còn khoảng một tuần để nhượng bộ với nhau về vấn đề chi tiêu ngân sách, nếu không một số cơ quan liên bang và chương trình hoạt động sẽ buộc phải tạm ngừng, đẩy hàng trăm nghìn nhân viên phải nghỉ phép không lương.

Trong khi đó, nền kinh tế số một thế giới cũng liên tiếp đón nhận những số liệu trái chiều như chỉ số lòng tin của người tiêu dùng tháng 9/2013 sụt giảm, còn giá nhà ở tại Mỹ trong tháng 7/2013 lại tăng, song với nhịp độ chậm.

Tuy nhiên, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu lại ngược dòng đi lên, nhờ một vài báo cáo kinh tế tích cực từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Trong đó đáng chú ý là chỉ số về điều kiện kinh doanh của Đức đã tăng tháng thứ năm liên tiếp trong tháng 9/2013, lên 107,7 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch này, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,21%, lên 6.571,46 điểm. Tại Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp cũng ghi thêm 0,56%, lên 4.195,61 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 tăng 0,34%, đóng cửa ở mức 8.664,6 điểm.

Sang tới phiên giao dịch ngày 25/9 tại thị trường châu Á, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á cũng đua nhau hạ điểm, sau khi chứng kiến diễn biến ảm đạm tại Phố Wall. Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 19,58 điểm (0,13%), xuống 14.713,03 điểm. Tại Trung Quốc, khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải mất 5,34 điểm (0,24%), xuống còn 2.202,19 điểm. Tuy nhiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong lại tăng 35,31 điểm (0,15%), lên 23.214,35 điểm./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục