Phố Wall xanh sàn nhờ tuyên bố của Tổng thống Nga Putin

Màu xanh chiếm ưu thế trên các sàn chứng khoán Mỹ phiên 7/5 sau tuyên bố mang tinh thần hòa giải hơn của ông Putin trong bối cảnh căng thẳng ở Ukraine.
Phố Wall xanh sàn nhờ tuyên bố của Tổng thống Nga Putin ảnh 1Một phiên giao dịch tại sàn giao dịch New York. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Màu xanh đã chiếm ưu thế trên các sàn chứng khoán Mỹ phiên 7/5 sau tuyên bố mang tinh thần hòa giải hơn của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh khủng hoảng căng thẳng tại Ukraine.

Tuy nhiên, lợi nhuận yếu kém của một số công ty công nghệ đã đẩy chỉ số công nghệ Nasdaq chốt phiên nằm trong vùng đỏ.

Đóng cửa phiên 7/5, Dow Jones Industrial Average tăng 117,52 điểm (0,72%) lên 16.518,54 điểm; S&P 500 tăng 10,49 điểm (0,56%) lên 1.878,21 điểm. Riêng Nasdaq Composite giảm 13,09 điểm (0,32%) xuống 4.067,67 điểm.

Độ nóng ở Ukraine đã phần nào lắng dịu sau khi Tổng thống Nga Putin ngày 7/5 cho hay quân đội Nga đã rút ra xa khỏi khu vực biên giới với Ukraine và Nga yêu cầu phe ly khai ở miền Đông Ukraine tạm ngừng kế hoạch trưng cầu dân ý đòi độc lập.

Tâm lý nhà đầu tư cũng được củng cố trước phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen tại phiên điều trần trước Quốc hội, rằng nền kinh tế Mỹ đang trên đà "tăng trưởng vững chắc" trong quý 2.

Theo các nhà phân tích, cả tuyên bố của ông Putin lẫn phát biểu của bà Yellen đều khích lệ các nhà đầu tư và tác động tích cực đến thị trường, cho dù các nhà đầu tư vẫn rất cảnh giác với nhà lãnh đạo Nga.

Cùng ngày tại châu Âu, các thị trường chứng khoán chủ chốt của khu vực cũng phần lớn đi lên trong bối cảnh nhà đầu tư đón nhận những tín hiệu tích cực từ những tuyên bố và phát biểu của Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Fed Yellen.

Đóng cửa phiên 7/5, FTSE 100 của Anh giảm nhẹ 0,03% xuống 6.796,44 điểm; DAX 30 của Đức tăng 0,57% lên 9.521,30 điểm và CAC-40 của Pháp tăng 0,41% lên 4.446,44 điểm.

Sang phiên 8/5 tại thị trường châu Á, màu xanh hầu như đang bao phủ trên khắp các sàn chủ chốt trong khu vực nhờ những thông tin đã tác động tích cực đến các thị trường Mỹ và châu Âu trong phiên hôm trước.

Hiện chứng khoán Hong Kong đang tăng 0,36%; Sydney + 0,74%; Seoul tăng 0,2% và Thượng Hải giảm nhẹ 0,06%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục