Lực lượng An ninh trên không có nhiệm vụ phòng, chống khủng bố, phòng ngừa xử lý hành vi can thiệp bất hợp pháp, đảo bảo an ninh trên chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam.
Các tác động kinh tế-xã hội của đại dịch về lâu dài sẽ tạo nhiều “điều kiện thuận lợi” cho chủ nghĩa khủng bố, nhất là tại các nước có tình hình kinh tế-chính trị mong manh.
Tình hình hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong ASEAN năm 2020 cũng nổi lên nhiều vấn đề mới phát sinh, đã được đánh giá một cách kỹ lưỡng tại Hội nghị SOMTC20.
Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định cần đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực cho các nước trong công tác phát hiện, điều tra, truy tố tội phạm khủng bố và các tội phạm nghiêm trọng khác.
Các lực lượng ủng hộ Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay của Quân đội miền Đông (LNA), tại vùng trời gần thành phố Sabratha, cách thủ đô Tripoli khoảng 70km.
Một trong số văn kiện được thông qua là thoả thuận phối hợp giữa cơ quan cảnh sát các nước nhằm thực hiện các hoạt động chung về phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên biên giới.
Ngành ngân hàng cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trụ sở ngân hàng, tập trung nâng cao năng lực xử lý, ứng phó ban đầu với các tình huống khủng bố, nghi khủng bố xảy ra.
Hãng Bernama đưa tin, khoảng 14.000 cảnh sát Malaysia sẽ được triển khai để bảo vệ an ninh cho Đại hội thể thao Đông Nam Á (Sea Games) lần thứ 29 được tổ chức tại nước này.