Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai ứng phó với cơn bão số 3 (bão Wipha)
Hà Nội yêu cầu các phường, xã theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, diễn biến của bão để thường xuyên thông báo, hướng dẫn cho Nhân dân chủ động phòng tránh.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị tỉnh Hà Nam tiếp tục gia cố các điểm xung yếu, làm tốt công tác phòng ngừa không để xảy ra sự cố nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
Chiều 12/9/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão và thăm hỏi nhân dân, động viên các lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Tuyên Quang.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị có liên quan đảm bảo sẵn sàng nhân lực, vật tư, cơ số thuốc, hóa chất phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ.
Dự án kè chống sạt lở bờ sông Pô Cô đoạn qua thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, chưa được bàn giao nghiệm thu đã bị nước cuốn trôi một phần.
Đêm 10/8 đến sáng 12/8, trên địa bàn Phú Thọ xảy ra mưa vừa, mưa to kéo dài khiến mực nước các sông dâng cao, nhiều đập tràn trên đường giao thông đi các xã thuộc huyện Thanh Sơn, Tân Sơn bị ngập sâu.
Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ cũng hướng tới thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch và đặt ra mục tiêu thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm đến nay, tại các huyện đầu nguồn phía Tây đã xảy ra hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ với tổng chiều dài gần 4.700m.
Chủ đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường cứu hộ hai bên bờ sông Thạch Hãn vẫn loay hoay tìm giải pháp “cứu hộ” cho con đường được đầu tư hàng trăm tỷ đồng này.
Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền.
Hiện nay khu vực nội thành Thủ đô Hà Nội còn tồn tại 16 điểm úng ngập cục bộ và một số tuyến cũng sẽ bị ngập úng nếu gặp các trận mưa có lượng mưa từ 50-100mm/2 giờ.
Trước tình hình hạn mặn diễn biến phức tạp, địa phương có kế hoạch mở 86 vòi nước công cộng với tổng kinh phí trên nửa tỷ đồng, cung cấp nước ngọt miễn phí phục vụ hơn 5.000 hộ dân.
Trận lốc xoáy xuất hiện vào khoảng 15 giờ ngày 22/10 ở huyện Đam Rông (Lâm Đồng) kèm mưa lớn và sấm sét khiến 16 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 5, tỉnh Nam Định yêu cầu các địa phương thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh
Dự báo mực nước cao nhất đầu nguồn sông Cửu Long, khu vực hạ nguồn, khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên những ngày tới sẽ tiếp tục lên nhanh và có diễn biến bất thường.
Chiều 18/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác triển khai ứng phó với mưa lũ và cơn bão số 3 tại tỉnh Thanh Hóa.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại, trước hết phải đảm bảo an toàn cho phương tiện, tàu thuyền.
Theo Phó Chủ tịch UBND Thanh Hóa, chủ đầu tư thủy điện Cẩm Thủy 1 chưa thực hiện xong việc nghiệm thu, kiểm định chất lượng công trình nên không đủ điều kiện để cho phép tích nước.