Trong một tuần qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca bệnh sốt cao, rét run, được chẩn đoán mắc sốt rét ác tính từ châu Phi trở về.
Theo Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, tại Việt Nam, năm 2024 cả nước có 353 bệnh nhân sốt rét, không có ca tử vong do sốt rét, đã có 48 tỉnh được công nhận loại trừ sốt rét.
Trong năm 2024, số trường hợp mắc sốt rét là 353 trường hợp, giảm 21,21% so với cùng kỳ năm 2023; không có trường hợp tử vong do sốt rét; không có dịch sốt rét.
Năm tháng đầu năm, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 114 ca mắc sốt rét, trong đó có hàng chục ca sốt rét ác tính; số ca mắc là nam giới chiếm gần 80%; khoảng 25% là trẻ em từ 5 đến 15 tuổi.
Năm 2020, TP Hồ Chí Minh là 1 trong 46 địa phương trên cả nước được công nhận loại trừ được bệnh sốt rét và trong hai năm tiếp theo 2021 và 2022, Thành phố cũng không phát sinh các ca bệnh nào.
Với số ca mắc cao nhất cả nước, tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường giám sát dịch tễ sốt rét, điều tra ổ bệnh, khoanh vùng để xử lý kịp thời, dứt điểm nguồn bệnh, hạn chế lây lan ra cộng đồng.
Báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm từ đầu năm đến nay cho thấy tại tỉnh Lai Châu ghi nhận 64 trường hợp mắc sốt rét, tại tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 81 ca.
Ngày 25/4 hằng năm, WHO kỷ niệm Ngày thế giới phòng chống bệnh sốt rét nhằm nhấn mạnh cam kết của cộng đồng cũng như sức mạnh toàn cầu trong đoàn kết hướng đến một thế giới không còn bệnh sốt rét.
Triệu chứng của bệnh sốt rét gồm sốt, nhức đầu, đau cơ trước các chu kỳ ớn lạnh, sốt và đổ mồ hôi, bệnh có nguy cơ tử vong cao nếu không được chữa trị kịp thời.
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Australia bày tỏ hy vọng trái xoài và thanh long của Việt Nam sẽ sớm có mặt trên thị trường Australia vào cuối năm nay.