Khánh Hòa: Tăng cường giám sát dịch tễ, điều tra ổ bệnh sốt rét

Với số ca mắc cao nhất cả nước, tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường giám sát dịch tễ sốt rét, điều tra ổ bệnh, khoanh vùng để xử lý kịp thời, dứt điểm nguồn bệnh, hạn chế lây lan ra cộng đồng.
Khánh Hòa: Tăng cường giám sát dịch tễ, điều tra ổ bệnh sốt rét ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: news-medical.net)

Từ đầu năm đến giữa tháng 8/2023, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 86 trường hợp mắc sốt rét, tăng gấp 7-8 lần so với cùng kỳ năm 2022, tập trung tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, trong đó xã Khánh Thượng ghi nhận số 48 ca, mắc cao nhất huyện; xã Sơn Thái 12 ca mắc, còn lại các xã trong huyện rải rác có từ 1-4 ca.

Với số ca mắc cao nhất cả nước, tỉnh Khánh Hòa đang tập trung các giải pháp, tăng cường phòng, chống sốt rét.

Trong những năm qua, chương trình phòng, chống và loại trừ sốt rét ở Khánh Hòa đã thu được những kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện mục tiêu giảm mắc, giảm trường hợp tử vong, không để dịch sốt rét xảy ra và duy trì các yếu tố bền vững.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2018 đến 2022, các chỉ số sốt rét giảm mạnh. Năm 2018 có 125 ca, năm 2022 chỉ ghi nhận 12 ca bệnh; tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét/lam giảm 88,63%; không có tử vong do sốt rét, không có dịch sốt rét xảy ra.

[Số ca mắc sốt rét tăng nhanh, Bộ Y tế yêu cầu cấp thiết phòng chống]

Trung tâm đã tiến hành điều tra véctơ truyền bệnh sốt rét ở 2 địa điểm xã Khánh Thượng; kết quả thu về các véc tơ truyền nhiễm sốt rét đều là các loài muỗi họ Anopheles.

Ông Tôn Thất Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức điều tra dịch tễ, chủ động phát hiện ca bệnh tại các xã Sơn Thái, Khánh Thành, Khánh Phú, Khánh thượng, Khánh Trung, Cầu Bà.

Hiện tại, tỉnh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do sốt rét diễn biến phức tạp, bệnh nhân tập trung ở đối tượng dân di biến động (đi rừng, rẫy ngủ lại, người làm thuê theo mùa vụ, dân từ địa phương khác đến); việc quản lý bệnh nhân sốt rét tại tuyến y tế xã và thôn hiệu quả chưa cao.

Cùng với đó, nguy cơ ký sinh trùng sốt rét ký sinh trùng sốt rét kháng với thuốc Artemisinin và dẫn xuất cùng với thuốc đi kèm (Piperaquine Phosphate), muỗi gây sốt rét kháng với một số hóa chất diệt côn trùng cũng là nguyên nhân dẫn đến số ca mắc sốt rét tăng cao trong năm 2023.

Trong thời gian tới, Khánh Hòa tiếp tục tổ chức truyền thông các biện pháp phòng chống sốt rét cho các đối tượng nguy cơ và người dân vùng sốt rét, thực hiện ngủ màn, khi bị mắc sốt rét thì sử dụng thuốc điều trị đầy đủ theo hướng dẫn; tăng cường giám sát dịch tễ sốt rét, điều tra ổ bệnh, khoanh vùng để xử lý kịp thời, dứt điểm nguồn bệnh, hạn chế lây lan ra cộng đồng và báo cáo cho tuyến trên theo quy định.

Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh tăng cường giám sát tại các xã trọng điểm có ca mắc cao, phát hiện sớm và điều trị sớm, giảm nguy cơ tử vong do sốt rét.

“Để loại trừ sốt rét tại Khánh Hòa trong thời gian tới, ngoài các giải pháp đã đề cập, chúng tôi đề xuất Bộ Y tế ban hành định mức chi đặc thù cho hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét. Đối với địa phương, cần bổ sung thuốc, vật tư hóa chất, xét nghiệm cho đơn vị y tế tuyến dưới; giám sát nhóm dân di biến động; tăng cường công tác lấy lam máu hoặc test chuẩn đoán nhanh sốt rét...” - ông Tôn Thất Toàn nêu ý kiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục