Phòng, chống tham nhũng cần quyết liệt hơn

Thủ tướng nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng cần tiến hành quyết liệt, mạnh mẽ hơn, với sự tham gia của toàn xã hội.
Sáng 14/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũngnhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng cần được tiến hành quyết liệt, mạnhmẽ hơn nữa, với sự tham gia của toàn xã hội.

Phát biểu tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chốngtham nhũng, diễn ra tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận, qua Báo cáocông tác phòng chống tham nhũng năm 2009 của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chốngtham nhũng, có thể đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2009 đã đạtnhiều kết quả tích cực trên những lĩnh vực cụ thể; một số lĩnh vực có chuyểnbiến, đạt hiệu quả thiết thực góp phần kiềm chế, giảm nạn tham nhũng.

Tuy đã có nhiều kết quả tốt, nhưng công tác phòng, chống tham nhũng vẫn tồntại những hạn chế cần khắc phục. Tình hình tham nhũng còn nghiêm trọng, phứctạp, vẫn còn là sự quan tâm, bức xúc của xã hội, đòi hỏi công tác phòng, chốngtham nhũng cần được tiến hành quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, với sự tham gia củatoàn xã hội.

Thủ tướng chỉ rõ, công tác phòng, chống tham nhũng là một quá trình kiên trì,bền bỉ, liên tục, nhưng trong năm nay cần được thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt hơnnữa vì là năm kết thúc kế hoạch 5 năm (2006-2010) và cũng là năm tổ chức Đại hộiĐảng các cấp.

Công tác phòng chống tham nhũng cần được đẩy mạnh, để vừa phục vụphát triển kinh tế, xã hội vừa nâng lòng tin của nhân dân với Đảng, góp phần xâydựng cấp ủy, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng nhất trí về 8 nhóm giải pháp thực hiện công tác phòng, chống thamnhũng mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đề ra cho năm côngtác 2010 và nhấn mạnh, cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng, chống thamnhũng gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";đề cao trách nhiệm người đứng đầu, của các cấp ủy, chi bộ Đảng, nâng cao sứcmạnh và tính chiến đấu của cơ sở Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quảthanh tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý vi phạm và phát hiện sai phạm để phòngngừa.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, trong năm 2010, Ban Chỉ đạo Trung ương vềphòng, chống tham nhũng cần thực hiện tốt chức năng của mình trong việc trựctiếp kiểm tra, đôn đốc hoạt động bổ sung, hoàn thiện thể chế, chính sách tại cácbộ, ngành; kiểm tra đôn đốc hoạt động xử lý khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

BanChỉ đạo đẩy mạnh hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc để quá trình điều tra,truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nổi cộm đảm bảo đúng người, đúng tội, đúngpháp luật.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, năm 2009,công tác phòng, chống tham nhũng được Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương vềphòng, chống tham nhũng, các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiềugiải pháp đồng bộ, tiếp tục có nhiều chuyển biến, đạt kết quả tích cực trên cảhai mặt phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng; trên một số lĩnh vực, thamnhũng đã có bước kiềm chế và có xu hướng giảm.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Luật phòng, chốngtham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng liên tục tạo được sự chuyển biến,năm sau tốt hơn năm trước./.

Xuân Khu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục