"Phòng và chống tham nhũng phải luôn gắn với nhau"

Thủ tướng lưu ý công tác phòng và chống tham nhũng phải luôn gắn với nhau, phòng để chống và chống để phòng, lấy phòng ngừa là chính. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lưu ý, công tác phòng và chống tham nhũng phải luôn gắn với nhau, phòng để chống và chống để phòng, trong đó phòng ngừa đóng vai trò chính. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với với việc nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm cấp ủy trong công tác phòng chống tham nhũng.

Trong thời gian qua, tình trạng tham nhũng tuy có giảm nhưng vẫn đang tồn tại một số vụ việc gây bức xúc trong dư luận; một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa đạt hiệu quả cao, tính minh bạch tại một số lĩnh vực như thuế, đầu tư, đất đai, chi tiêu công vẫn chưa cao.

Sáng 13/10, Chủ trì phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nhằm đánh giá các mặt hoạt động trong quí III/2009 và đề ra phương hướng hoạt động từ này đến cuối năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và các ban, ngành hữu quan cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp trong hoạt động phòng chống tham nhũng, trên cơ sở đúng pháp luật, đúng quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng đánh giá, từ đầu năm 2009 đến nay, công tác phòng chống tham nhũng đã được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm.

Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai theo chương trình, kế hoạch đề ra gắn với làm tốt công tác kiểm tra giám sát; nhờ đó đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh trật tự và ổn định chính trị đất nước.

Công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tham nhũng gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã mang lại kết quả thiết thực, nâng cao tính tự giác của mỗi người, nâng cao ý thức của các cấp lãnh đạo.

Bên cạnh đó, kết quả xây dựng thể chế để ngăn chặn và phòng ngừa tham nhũng cũng tiếp tục được quan tâm và có những chuyển biến rõ rệt. Việc phát hiện xử lý, kiểm tra, đôn đốc, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nhận được sự quan tâm từ Trung ương đến địa phương, góp phần răn đe, phòng chống tham nhũng một cách hiệu quả và qua kiểm tra cho thấy hiện nay không còn những vụ việc lớn, gây nhức nhối trong dư luận tại các địa phương.

Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cần phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục hoàn thiện cơ chế và bộ máy hoạt động của Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tại các địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng của mình trong công tác phòng chống tham nhũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục