Phóng viên trẻ với các phương tiện truyền thông mới

Tọa đàm chủ đề “Sự thâm nhập của các phương tiện truyền thông mới vào Việt Nam và cách ứng xử của Nhà báo trẻ” đã diễn ra sáng 18/6.
Một cuộc tọa đàm khoa học nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam với chủ đề “Sự thâm nhập của các phương tiện truyền thông mới vào Việt Nam và cách ứng xử của Nhà báo trẻ” đã diễn ra tại Trụ sở Tạp chí Cộng sản sáng 18/6.

Cuộc tọa đàm được tổ chức dưới sự chủ trì của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, dành cho các đối tượng là đoàn viên, thanh niên các cơ quan báo chí trực thuộc Khối.

Hơn 30 tham luận được đánh giá là khá sâu sắc và mới mẻ của các nhà báo trẻ gửi đến cuộc tọa đàm đã phần nào hệ thống hóa được những khái niệm, quá trình xuất hiện, ra đời và thâm nhập của các phương tiện truyền thông mới vào Việt Nam.

Nhiều tham luận đề cập thẳng thắn đến câu chuyện “bếp núc” của nghề báo dưới tác động mạnh mẽ, đa chiều cũng như cách thức đối phó với tình trạng “gây nhiễu” từ những thông tin trên các phương tiện truyền thông mới.

Các tác giả cũng đã đem đến một góc nhìn khoa học về đặc điểm, tính tương tác cũng như những tác động không mong muốn của thế giới mạng xã hội, trang tin điện tử đối với xu hướng phát triển của báo chí và đề xuất cách ứng xử phù hợp của những người làm báo, nhất là các nhà báo trẻ trong bối cảnh bùng nổ thông tin toàn cầu.

Gây ấn tượng mạnh tại buổi tọa đàm là bài nói chuyện của nhà báo lão thành Hữu Thọ trong phần so sánh đặc điểm, tính chất công việc nghề báo thế kỷ 21 ngày nay với thời kỳ mà máy tính, điện thoại di động vẫn còn quá xa lạ đối với những người làm báo.

Nhà báo lão thành Hữu Thọ cũng gợi mở tới các phóng viên trẻ những phương pháp tiếp cận, rèn luyện bản lĩnh của nhà báo cách mạng trong thời đại kỹ thuật số.

Với sáu tham luận gửi đến Ban Tổ chức, các phóng viên trẻ TTXVN cũng đóng góp với cuộc tọa đàm một số cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn sinh động về nghề báo; chia sẻ và trao đổi những kinh nghiệm tác nghiệp của phóng viên thông tấn trước tác động của các phương tiện truyền thông mới, nhất là đối với những thông tin nhạy cảm, thông tin sai lệch trên nhiều lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội.

Không chỉ mang ý nghĩa một hoạt động giao lưu – nghiên cứu khoa học nhân kỷ niệm Ngày truyền thống của nghề báo, cuộc tọa đàm còn là cơ hội đúc rút, tổng kết kinh nghiệm, động viên các nhà báo trẻ của các cơ quan báo chí trong nước nói chung không ngừng học tập, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất báo chí Cách mạng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ nghề báo trong thời đại công nghệ thông tin./.

Q.V (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục