[Photo] Chiêm ngưỡng Thánh đường Hồi giáo Moskva lớn nhất châu Âu

Sau khi được tu sửa và khánh thành vào ngày 23/9, Thánh đường Hồi giáo Moskva đã trở thành thánh đường lớn nhất châu Âu với thiết kế và thiết bị hiện đại phục vụ các hoạt động tín ngưỡng và văn hóa.
[Photo] Chiêm ngưỡng Thánh đường Hồi giáo Moskva lớn nhất châu Âu ảnh 1Thánh đường Hồi giáo ở Moskva được xây dựng vào năm 1904 và đã từng trải qua một vài lần tu sửa. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Chiêm ngưỡng Thánh đường Hồi giáo Moskva lớn nhất châu Âu ảnh 2Thánh đường này vẫn được mở cửa trong suốt thời Xôviết. Đây là nhờ thờ Hồi giáo duy nhất ở Moskva thời kỳ đó. Nhà thờ đã tiếp nhiều lãnh đạo cấp cao như Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo nước ngoài gồm Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng như đại biểu quốc tế khác trong lễ khánh thành diễn ra vào ngày 23/9. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Chiêm ngưỡng Thánh đường Hồi giáo Moskva lớn nhất châu Âu ảnh 3Thánh đường được phục dựng lại vào năm 2005 nhưng tới năm 2011 tòa nhà này đã bị phá hủy. Do đó, việc xây dựng một thánh đường mới đã được khởi xướng. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Chiêm ngưỡng Thánh đường Hồi giáo Moskva lớn nhất châu Âu ảnh 4Sau khi được xây dựng lại, thánh đường này đã mở rộng lớn hơn 20 lần. Diện tích sàn hơn 19.000m2 (diện tích cũ là 964m2). Thánh đường này có thể chứa tới 10.000 tín đồ. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tới thăm Nhà thờ Hồi giáo ở Moskva sau lễ khánh thành. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Chiêm ngưỡng Thánh đường Hồi giáo Moskva lớn nhất châu Âu ảnh 5Tòa nhà 6 tầng này có 7 thang máy và đầy đủ các trang thiết bị phục vụ người khuyết tật. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Chiêm ngưỡng Thánh đường Hồi giáo Moskva lớn nhất châu Âu ảnh 6Mái vòm chính của Thánh đường cao 46m, đường kính 27m. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Chiêm ngưỡng Thánh đường Hồi giáo Moskva lớn nhất châu Âu ảnh 7Theo Hội đồng Hồi giáo ở Nga, thánh đường mới này được thiết kế để trở thành một tổ hợp phục vụ Hồi giáo gồm hội trường chính, thư viện, bảo tàng, nhà triển lãm và các phòng nghỉ. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Chiêm ngưỡng Thánh đường Hồi giáo Moskva lớn nhất châu Âu ảnh 8Tòa thánh đường Hồi giáo mới ở Moskov tốn 170 triệu USD để xây dựng. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Chiêm ngưỡng Thánh đường Hồi giáo Moskva lớn nhất châu Âu ảnh 9Thánh đường mới này sẽ mở tất cả các cửa vào dịp lễ Eid al-Adha, ngày lễ được tổ chức trên toàn thế giới vào ngày 24/9 năm nay. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Chiêm ngưỡng Thánh đường Hồi giáo Moskva lớn nhất châu Âu ảnh 10Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong lễ khánh thành: 'Tôi hy vọng Thánh đường Hồi giáo sẽ là một trung tâm tín ngưỡng và văn hóa quan trọng cho người Hồi giáo ở Moskva cũng như toàn bộ nước Nga, giúp tất cả người dân cùng nhau đoàn kết về một sự nghiệp cao quý.' (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Chiêm ngưỡng Thánh đường Hồi giáo Moskva lớn nhất châu Âu ảnh 11Các ngọn tháp của Nhà thờ Hồi giáo ở Moskva cao 72m, là thánh đường cao thứ 2 ở Nga, sau Thánh đường Ufa ở Bashkiria. (Nguồn: Sputniknews)
[Photo] Chiêm ngưỡng Thánh đường Hồi giáo Moskva lớn nhất châu Âu ảnh 12Được khánh thành vào ngày 23/9, buổi hành lễ đầu tiên của thánh đường sẽ được tổ chức vào ngày 24/9 để kỷ niệm ngày lễ Eid al-Adha. (Nguồn: Sputniknews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục