[Photo] Người lao động vất vả mưu sinh trong đợt nắng nóng cao điểm
Thủ đô Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm trên diện rộng với nền nhiệt trên 40 độ C, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân, đặc biệt là những người phải lao động ngoài trời.
Những ngày này, Thủ đô Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm trên diện rộng với nền nhiệt trên 40 độ C, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân, đặc biệt là những người phải lao động ngoài trời. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Người già với cái nắng gay gắt của Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Bóng mát trên đường trở thành nơi tránh nắng lý tưởng của người dân. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Công nhân lao động trên đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Người thu mua phế liệu mưu sinh giữa trời nắng gay gắt. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Các lái xe Grab hoạt động phục vụ khách trong cái nóng gần 40 độ C. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Người bán rong trên đường Lê Duẩn (Hà Nội). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Công nhân môi trường chăm sóc cây xanh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Trời nắng nóng nên nhu cầu về nước uống tăng mạnh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Công nhân xây dựng tại một công trường trên đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Công nhân lao động trên đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-38 độ C, riêng vùng núi Trung Bộ có nơi gần 40 độ C.
Vào những ngày thời tiết nắng nóng và oi bức, cơ thể rất dễ rơi vào tình trạng mất nước, gây nguy hại đến sức khỏe. Khi có những dấu hiệu dưới đây, bạn chắc chắn đang mất nước, cần bổ sung nước ngay.
Từ ngày 18/5, nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở cả Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, riêng Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi trên 40 độ C.
Ngày 17/5, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ C.
Thời tiết nắng nóng rất dễ làm cho thực phẩm bị ôi thiu, nhiễm nấm và vi khuẩn, dẫn tới nguy cơ ngộ độc thực phẩm, vì thế cần đặc biệt lưu ý ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn.