[Photo] Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh

Fed tăng lãi suất với mức cao nhất trong 20 năm, Nga bác tin tuyên chiến chính thức với Ukraine trong Ngày Chiến thắng là hai trong số những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua.
[Photo] Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh ảnh 1Ngày 4/5, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng phạm vi lãi suất cơ bản gấp hai lần quy mô của một đợt tăng lãi suất thông thường, trong bối cảnh cơ quan này "chạy nước rút" để vượt qua vấn đề lạm phát gia tăng tại Mỹ. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - Hội đồng gồm các quan chức Fed phụ trách chính sách tiền tệ - đã tăng lãi suất thêm 0,5% lên phạm vi mục tiêu 0,75 đến 1%. Trong ảnh: Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 4/5/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)
[Photo] Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh ảnh 2Trong phiên giao dịch ngày 5/5/2022, chứng khoán Mỹ chịu tổn thất nặng nề do hoạt động bán tháo trên diện rộng giữa những lo ngại về sự thay đổi chính sách tiền tệ và rủi ro kinh tế gia tăng do vấn đề lạm phát. Trong ảnh: Bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch New York, Mỹ ngày 5/5/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)
[Photo] Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh ảnh 3Ngày 4/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác thông tin rằng chính quyền Nga sẽ công bố tổng động viên vào ngày 9/5 - Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Nga. Trong ảnh: Đội hình máy bay Sukhoi Su-25 tham gia lễ tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng (9/5/1945-9/5/2022) ở thủ đô Moskva, Nga ngày 4/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
[Photo] Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh ảnh 4Ngày 4/5, Ukraine đã tiếp tục phối hợp với Liên hợp quốc, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tiến hành sơ tán người dân tại thành phố Mariupol, miền Nam nước này. Trong ảnh: Người dân Ukraine được sơ tán từ thành phố Mariupol tới thành phố Zaporizhzhia ngày 3/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
[Photo] Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh ảnh 5Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến thăm 3 quốc gia châu Âu gồm Đức, Đan Mạch, Pháp và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Bắc Âu lần thứ 2 từ ngày 3 đến 5/5/2022. Bên cạnh các chủ đề hợp tác song phương, chuyến công du châu Âu của Thủ tướng Ấn Độ Modi đã bàn thảo các vấn đề an ninh, chính trị toàn cầu như cuộc chiến tại Ukraine, ổn định và hòa bình tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong ảnh: Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở Berlin ngày 2/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
[Photo] Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh ảnh 6Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến thăm 3 quốc gia châu Âu gồm Đức, Đan Mạch, Pháp và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Bắc Âu lần thứ 2 từ ngày 3 đến 5/5/2022. Bên cạnh các chủ đề hợp tác song phương, chuyến công du châu Âu của Thủ tướng Ấn Độ Modi đã bàn thảo các vấn đề an ninh, chính trị toàn cầu như cuộc chiến tại Ukraine, ổn định và hòa bình tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở Paris ngày 4/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
[Photo] Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh ảnh 7Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã nhất trí chỉ tăng sản lượng dầu ở mức khiêm tốn trong cuộc họp tại Vienna (Áo) ngày 5/5/2022. Bất chấp lời kêu gọi từ các nước phương Tây, các nước thành viên OPEC+ đã nhất trí tăng sản lượng dầu 432.000 thùng/ngày trong vào tháng 6 tới. Trong ảnh: Một cơ sở lọc dầu tại al-Khurj, Saudi Arabia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
[Photo] Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh ảnh 8Ngày 4/5, chiếc áo cố siêu sao bóng đá Diego Maradona mặc trong chiến thắng lịch sử của Argentina trước đội tuyển Anh tại tứ kết World Cup 1986 đã được trả mức giá lên tới 7,1 triệu bảng Anh (khoảng 9,3 triệu USD) tại buổi đấu giá ở London (Anh) do nhà đấu giá Sotheby’s tổ chức. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
[Photo] Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh ảnh 9Những trường hợp mắc COVID-19 kèm theo các triệu chứng nặng có thể bị mất tới 10 điểm IQ hoặc bị suy giảm nhận thức. Đây là kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge và Đại học Hoàng gia London (Anh) thực hiện. Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Cremona, Italy, ngày 11/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục