[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân

Bản sắc dân tộc vùng cao Tây Bắc còn lưu giữ được qua các trò chơi dân gian như: Chơi con quay, đánh khăng, đánh đáo, ném còn... Và đặc biệt nhất là trang phục truyền thống và những lễ hội đầu Xuân.
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 1Sơn La là vùng đất của 12 dân tộc anh em cùng sinh sống như Kinh, Thái, Mông, Mường, Dao, Khơ Mú... (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 2Những đứa trẻ người Mông ở bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu náo nức mỗi độ Tết đến Xuân về. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 3Rừng mận, mơ ngay bên quốc lộ 6 thuộc xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 4Những đứa trẻ cứ hồn nhiên nô đùa dưới bóng hoa. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 5Chơi con quay là một trong những trò chơi dân gian vẫn còn lưu giữ được ở những tỉnh miền núi phía Bắc. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 6Dịp lễ Tết, tụ tập ở sân vận động bản, tụi trẻ con còn chơi đánh khăng đánh đáo. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 7Bản sắc của những dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc còn lưu giữ được qua các trò chơi dân gian như: Chơi con quay, đánh khăng, đánh đáo, ném còn... (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 8Một phiên chơi bóng chuyền của các chị em ở bản thu hút rất đông 'khán giả.' (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 9Những em gái Mông đi chơi Tết mới ở Mộc Châu. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 10Xúng xính đầu Xuân. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 11Những đồng bạc trên trang phục vừa là trang sức vừa là bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao Tiền. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 12Cô gái Dao đang chuẩn bị trong cánh gà cho một chương trình biểu diễn nghệ thuật đầu Xuân. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 13Khèn là nhạc cụ không thể thiếu nếu các chàng trai Tây Bắc muốn tán tỉnh nửa thế giới còn lại. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 14Những thung lũng hoa mận, mơ trắng xóa trải dài tít tắp đã trở thành thương hiệu du lịch nông nghiệp của Mộc Châu. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 15Lạc giữa vườn mơ là những sắc màu rực rỡ này. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 16Chị Kiều Liên, du khách đến từ Hà Nội rất thích thú khi vào rừng mơ được gặp những đứa trẻ dân tộc hồn nhiên và sắc màu tươi vui. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 17Các sản phẩm nông nghiệp được bày bán ngày càng nhiều ở những điểm đông du khách. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 18Những em bé Mông ở rừng mận Nà Ka gùi hoa cải đến bán cho du khách hoặc đơn giản chỉ là được chụp ảnh cùng thôi là chúng đã vui rồi. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 19Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận 7 di sản là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Đó là nghi lễ lập tịnh của người Dao; Lễ cúng dòng họ của người Mông; Nghệ thuật múa xòe của người Thái; Lễ hội Hết Chá của người Thái, bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu; Nghệ thuật múa khèn của người Mông; Nghi lễ cưới truyền thống của người Dao Tiền; Nghệ thuật tạo hoa văn trên vải của người Mông Hoa, huyện Mộc Châu. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 20Các loại cây ăn quả nhiệt đới, ôn đới từ mận hậu, bơ, đào đến hồng giòn... giờ đây không chỉ là sản phẩm nông nghiệp đơn thuần, mà đã và đang trở thành sản phẩm du lịch nổi tiếng để mỗi khi vào vụ, du khách lại tìm đến Mộc Châu. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
[Photo] Trẻ em vùng cao Tây Bắc xúng xính sắc màu Xuân ảnh 21Những đứa trẻ với trang phục truyền thống đã góp phần lớn giữ gìn bản sắc Tây Bắc trong mắt du khách. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục