Dubai khánh thành tòa nhà cao nhất thế giới

Với 160 tầng và cao khoảng 818m, tòa nhà Burj Dubai đã vượt qua kỷ lục 508m của tòa nhà "đối thủ" Taipei 101 ở Đài Loan.
Ngày 4/1, Dubai (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất) sẽ khánh thành tòa nhà Burj Dubai cao nhất thế giới, đánh dấu "kỳ tích" mới của tiểu vương quốc này sau cuộc khủng hoảng nợ vừa qua.

Mặc dù Emaar Properties, công ty bất động sản phụ trách phát triển dự án này không tiết lộ chiều cao thực sự của Burj Dubai, song với 160 tầng và cao khoảng 818m, Burj Dubai đã vượt qua kỷ lục 508m của tòa nhà "đối thủ" Taipei 101 ở Đài Loan.

Kiến trúc sư Bill Baker thuộc công ty xây dựng Skidmore, Owings & Merrill cho biết, thiết kế ban đầu của Burj Dubai chỉ cao hơn Taipei 101 đúng 10m, song Emaar Properties đã liên tục "nâng chiều cao" cho tòa nhà này và cuối cùng vượt hơn 300m so với Taipei 101.

Burj Dubai được khởi công xây dựng vào năm 2004 và có kinh phí khoảng 1 tỷ USD. Ước tính, người ta có thể nhìn thấy tòa nhà chọc trời này từ cách xa 95km.

Tòa nhà được trang bị 57 cầu thang máy tốc độ cao để đưa mọi người tới 1.044 căn hộ và 49 tầng văn phòng.

Giám đốc điều hành công ty tư vấn bất động sản Investment Boutique tại Dubai tiết lộ, một số căn hộ tại Burj từng được chào bán với giá 1.900 USD/foot vuông (1 foot vuông = 0,092 m2), song mức giá hiện tại đã xuống hơn một nửa.

Dubai hy vọng Burj Dubai sẽ là "điểm nhấn" quanh khu vực dự án phát triển dân cư và quận thương mại gần đó, bao gồm hàng chục tòa nhà nhỏ hơn và một trung tâm thương mại lớn nhất Trung Đông.

Bên cạnh đó, kế hoạch bán bất động sản quanh Burj Dubai cũng sẽ giúp trang trải kinh phí xây dựng cho chính tòa nhà này.

Nhà quản lý nghiên cứu tại Council on Tall Buildings & Urban Habitat nhận xét: "Giá trị thực sự của Burj Dubai là một chiến lược tiếp thị thành phố lớn nhất thế giới mà Dubai đang theo đuổi"./.

Việt Khoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục