Chính quyền quân sự Thái Lan đã thông báo triệu tập 114 lãnh đạo và quan chức dân sự của cả hai bên trong cuộc xung đột chính trị hiện nay tại nước này, trong đó có bà Yingluck.
Người đứng đầu chính quyền quân sự mới, Tư lệnh Lục quân, Tướng Prayut Chan-ocha, sẽ là Thủ tướng tạm quyền của Thái Lan sau cuộc đảo chính quân sự diễn ra hôm 22/5.
Chính phủ Thái Lan có thể sẽ yêu cầu quân đội triển khai thêm binh sỹ tại Bangkok do lo ngại nguy cơ xảy ra đụng độ giữa phe ủng hộ và phe chống chính phủ.
Đảng Puea Thai cho biết Thủ tướng Yingluck Shinawatra sẽ tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, sau khi bà tuyên bố giải tán quốc hội vào sáng 9/12.
Cuộc bầu cử được xem là bước đi có ý nghĩa quan trọng để định hướng tương lai đất nước, với hy vọng sớm đưa Thái Lan ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị.