Hạ viện Thái Lan lập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp

Ủy ban sửa đổi Hiến pháp gồm các quan chức phụ trách luật pháp của Hạ viện và Thượng viện, do ông Jareh Panpruang làm chủ tịch.
Ngày 14/10, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Chai Chidchob cho biết, ông đã kýsắc lệnh thành lập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 2007 dựa trên bản kiến nghị 6 điểmmà Ủy ban hòa giải và cải cách chính trị đã đề nghị.

Ủy ban sửa đổi gồm các quan chức phụ trách luật pháp của Hạ viện và Thượngviện Thái Lan, do ông Jareh Panpruang làm chủ tịch.

Việc thành lập ủy ban cũngnhư thành phần tham gia sẽ được xem xét thông qua tại cuộc họp ngày 22/10 tớigiữa đại diện chính phủ, Thượng viện và đại diện các nghị sỹ trong liên minh cầmquyền và phe đối lập.

Ủy ban sẽ soạn thảo 7 dự luật, trong đó có một dự luật chung về kiến nghị6 điểm và 6 dự luật riêng về từng kiến nghị sửa đổi.

Chủ tịch Quốc hội Chai Chidchob đưa ra thông báo trên sau khi đảng "Vìnước Thái" (Puea Thai) đối lập ngày 13/10 chính thức tuyên bố tẩy chay tiếntrình sửa đổi hiến pháp.

Tuy nhiên, ông Chai Chidchob tin tưởng rằng dù đảng "Vìnước Thái" không tham gia, song các nghị sỹ còn lại của Hạ viện vẫn có thể thúcđẩy tiến trình này.

Theo ông, việc sửa đổi hiến pháp sẽ diễn ra “nếu các nghị sỹ - những ngườiđại diện cho nhân dân - đoàn kết với nhau”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.