Phe "áo đỏ" gây rối nhà ga tàu điện ở Thái Lan

Một nhóm người biểu tình "áo đỏ" đã xông vào một nhà ga tàu trên không Skytrain tại khu phố Chidlom ở trung tâm thủ đô Bangkok.
Sáng 27/4, một nhóm người biểu tình "áo đỏ" đã xông vào một nhà ga tàu trênkhông Skytrain tại khu phố Chidlom ở trung tâm thủ đô Bangkok, ngay cạnh địađiểm tập hợp biểu tình chính của phe "áo đỏ."

Những người biểu tình đã rải lốp xe trên sân ga để ngăn chặn quân đội có thể sửdụng ga tàu này bất ngờ đến trấn áp họ. Nhà chức trách đã phải tạm ngừng hoạtđộng của ga này trong bốn giờ, khiến giao thông rối loạn vào giờ cao điểm.

Đến giữa trưa, nhà ga Chidlom đã hoạt động bình thường trở lại, song vụ việc làmgia tăng quan ngại bạo lực leo thang.

Người phát ngôn chính phủ, ông Panitan Wattanayagorn cho biết các lực lượng anninh đã được huy động để đảm bảo an ninh và an toàn cho người dân tại các ga tàuSkytrain và các tuyến đường dẫn tới thủ đô.

Trước đó, ngày 26/4, ông Nattawut Saikuar - một thủ lĩnh "áo đỏ" tuyên bố phenày sẽ gia tăng các hành động chống lại chính quyền của Thủ tướng AbhisitVejjajiva. Tại ít nhất sáu địa điểm trên khắp cả nước, những người biểu tình "áođỏ" đã rải đinh trên đường phố, lập các chốt trên đường để chặn các xe chở cảnhsát và binh sĩ từ các vùng ngoại ô được huy động tới thủ đô.

Tại tỉnh miền Trung Phitsanulok, một số người "áo đỏ" đã chặn lối vào một doanhtrại cảnh sát và đã xảy ra đụng độ giữa hai bên.

Chính phủ Thái Lan tuyên bố sẽ không dung thứ những hành động của người biểutình "áo đỏ" ngăn chặn cảnh sát và binh sĩ quân đội được điều động đến tăngcường cho các lực lượng an ninh ở thủ đô.

Phát biểu với báo giới ngày 27/4, Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban nhấn mạnh"không thể nói chuyện với những người biểu tình được nữa vì họ đã gây rối bằngviệc lập các điểm chốt chặn đường vi phạm quyền của những người dân khác." Ôngcảnh báo bất cứ người biểu tình nào bị phát hiện đang lập chốt kiểm soát sẽ bịbắt giữ ngay lập tức.

Trước đó, người phát ngôn của Trung tâm xử lý tình huống khẩn cấp (CRES), Đại táSansern Kaewkamnerd ngày 26/4 đã lệnh cho người biểu tình "áo đỏ" rời khỏi cácđường phố đang phong tỏa nếu không muốn đối mặt với cuộc trấn áp của quân đội vàcảnh sát.

Phát biểu lần đầu tiên kể từ khi phe "áo đỏ" tiến hành biểu tình chống chính phủvào giữa tháng Ba vừa qua, Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej ngày 26/4 đã kêugọi các thẩm phán mới được chỉ định của nước này tích cực hỗ trợ khôi phục hòabình cho đất nước.

Trong một diễn biến khác, báo Bưu điện Bangkok ngày 27/4 đưa tin Trung tâm xử lýtình huống khẩn cấp thông báo phát hiện âm mưu lật đổ nền quân chủ ở nước này.

Theo trung tâm trên, mạng lưới đứng sau âm mưu này bao gồm các thủ lĩnh chủ chốtcủa Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) cầm đầu phe "áo đỏ," cácthành viên của đảng đối lập Vì nước Thái (Puea Thai) và các cựu chính trị gia bịcấm hoạt động chính trị, cùng nhiều học giả và chủ các đài phát thanh.

Thủ tướng Abhisit tuyên bố bất cứ ai liên quan đến mạng lưới này sẽ bị pháp luậttrừng trị. Tuy nhiên, phe "áo đỏ" phủ nhận liên quan âm mưu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.