PVN: Các chỉ tiêu tài chính đều vượt kế hoạch đề ra trong 8 tháng

Đại diện PVN cho biết, sau 8 tháng, tập đoàn đã nộp ngân sách nhà nước ước đạt 68,9 triệu tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch 8 tháng và bằng 78,8% kế hoạch năm.
PVN: Các chỉ tiêu tài chính đều vượt kế hoạch đề ra trong 8 tháng ảnh 1Lễ chào cờ trên mỏ dầu khí Hải Thạch - Mộc Tinh. (Ảnh: pvn.vn)

Đại diện Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, mặc dù giá dầu thô trung bình tháng Tám giảm sâu so với giá kế hoạch năm 2019 là 65 USD/thùng, nhưng với quyết tâm cao nhất trong chỉ đạo điều hành, PVN tiếp tục hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cụ thể hơn, theo đại diện doanh nghiệp này, tổng doanh thu toàn Tập đoàn tháng Tám ước đạt 55,4 triệu tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch tháng.

Như vậy, sau 8 tháng, doanh thu đã chạm con số 489,5 triệu tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch 8 tháng và bằng 80% kế hoạch năm.

Với kết quả trên, sau 8 tháng, PVN nộp ngân sách ước đạt 68,9 triệu tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch 8 tháng và bằng 78,8% kế hoạch năm.

[Nhiều vướng mắc và chồng chéo cho gia tăng trữ lượng dầu khí]

Cũng trong 8 tháng, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) - một đơn vị thành viên của PVN đã bắt đầu thực hiện hợp đồng xuất khẩu lô hàng 47.500 tấn sang Ấn Độ.

Ngoài ra, 5 đơn vị khác là: GAS, PVT, POW, DPM, PVI được Tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh và trao chứng nhận trong tổng số 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2019.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Đình Vũ (PVTEX) thay đổi tên doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY), chính thức tham gia vào chuỗi giá trị dệt may bằng việc hợp tác với một số đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Một sự kiện nổi bật trong 8 tháng vừa qua đó là việc PVN “bắt tay” với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) hợp tác toàn diện, đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin trong lĩnh vực dầu khí, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục