PVN cần khen thưởng kịp thời cho người lao động

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị PVN chú ý đẩy mạnh hình thức thi đua khen thưởng đột xuất, kịp thời cho người lao động.
Phó Chủ tịch nước kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương Nguyễn Thị Doan đề nghị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đặc biệt chú ý đẩy mạnh hình thức thi đua khen thưởng đột xuất, trực tiếp và kịp thời cho người lao động.

Thăm và làm việc với PVN về công tác thi đua khen thưởng chiều 1/2, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của PVN vào trên 22% GDP cả nước, vào tăng trưởng kinh tế, đảm bảo các cân đối vĩ mô cũng như an ninh năng lượng, an ninh lương thực của đất nước.

Năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu, giá dầu tụt dốc nhưng PVN vẫn đảm bảo mức tăng trưởng 28%, phát hiện được 5 mỏ dầu mới và lập được 8 kỷ lục trong sản xuất kinh doanh; đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc tham gia cùng Chính phủ thực hiện an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra với ngành dầu khí là hết sức nặng nề, vừa phải đảm bảo đóng góp cao vào tăng trưởng chung, đảm bảo khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên cũng như bảo vệ môi trường.

Để thực hiện nhiệm vụ này, hướng phát triển của PVN cần tập trung vào công tác thăm dò phát triển mỏ mới, đẩy mạnh công nghiệp chế biến sản phẩm dầu khí để hạn chế xuất thô và tập trung phát triển năng lượng sạch.

Phó Chủ tịch cũng cho biết Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã quyết định chọn PVN làm Đại hội điểm thi đua của cả nước vào tháng 5 tới./.

Nguyễn Kim Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục