PVN hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu trong chín tháng năm 2014

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn PVN cho biết tập đoàn đã hoàn thành vượt mức từ 5% đến 22% tất cả các chỉ tiêu, sản lượng sản xuất đề ra trong chín tháng năm 2014.
PVN hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu trong chín tháng năm 2014 ảnh 1Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Tại buổi họp báo về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh chín tháng năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm ba tháng cuối năm 2014 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), tổ chức sáng 8/10 tại trụ sở PVN, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn PVN ông Nguyễn Xuân Sơn cho biết tập đoàn đã hoàn thành vượt mức từ 5% đến 22% tất cả các chỉ tiêu, sản lượng sản xuất đề ra trong chín tháng năm 2014.

Cụ thể, gia tăng trữ lượng dầu khí trong chín tháng đạt 28,53 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 81,5% kế hoạch năm.

Tổng sản lượng khai thác dầu khí đạt 20,34 triệu tấn dầu quy đổi, vượt 1,64 triệu tấn dầu quy đổi so với kế hoạch chín tháng và đạt 79% so với kế hoạch năm. Trong đó, khai thác dầu thô đạt 12,71 triệu tấn, vượt 1,03 triệu tấn so với kế hoạch chín tháng và bằng 78,4% kế hoạch năm; khai thác khí đạt 7,64 tỷ m3, vượt 0,61 tỷ m3 so với kế hoạch chín tháng và đạt 80,4% so với kế hoạch năm 2014.

Chỉ tiêu sản lượng và cung cấp cho lưới điện quốc gia trong chín tháng qua đạt 11,92 tỷ kWh, vượt 1,03 tỷ kWh so với kế hoạch chín tháng và bằng 76% so với kế hoạch năm.

Sản xuất đạm chín tháng cũng đạt 1,23 triệu tấn, vượt 51.000 tấn so với kế hoạch chín tháng và bằng 81% kế hoạch năm.

Sản lượng xăng dầu của toàn tập đoàn trong chín tháng đạt 4,06 triệu tấn, tăng 747.000 tấn so với kế hoạch chín tháng và bằng 87% kế hoạch năm. Sản xuất xơ sợi các loại đạt 29.500 tấn và bằng 35% kế hoạch năm.

Dự kiến, cả năm 2014, tập đoàn sẽ gia tăng trữ lượng dầu khí từ 50-55 triệu tấn dầu quy đổi. Sản lượng khai thác dầu khí ước đạt khoảng 28 triệu tấn dầu quy đổi, trong đó khai thác xấp xỉ 18 triệu tấn dầu thô và trên 10 tỷ m3 khí. Sản xuất đạm ước đạt 1,617 triệu tấn. Sản lượng điện đạt khoảng 15,7 tỷ kWh và xăng dầu các loại ước đạt 5.407 tấn.

Qua chín tháng năm 2014, toàn tập đoàn PVN đạt tổng doanh thu trên 560.000 tỷ đồng, đạt 84% so với kế hoạch năm. Thu nộp ngân sách Nhà nước đạt 125.500 tỷ đồng, bằng 89,3% so với kế hoạch năm và tương đương 124% kế hoạch của chín tháng.

Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 9,9% (nếu tính cả phần lãi từ Liên doanh Vietsovpetro thì đạt 11,6%).

Dự kiến, tập đoàn sẽ về đích trước kế hoạch các chỉ tiêu tài chính trong cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm nay, với mức nộp ngân sách Nhà nước cả năm dự kiến đạt 167.000 tỷ đồng, bằng 119% so với kế hoạch đề ra.

Đánh giá về các chỉ tiêu tài chính hợp nhất, ông Xuân Sơn cho biết doanh thu của PVN thực hiện qua chín tháng đạt trên 290.000 tỷ đồng, bằng 82,3% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 54.100 tỷ đồng, bằng 98,4% kế hoạch năm và giá trị thực hiện đầu tư đạt 58.170 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch chín tháng và 58% so với kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 36.500 tỷ đồng, bằng 91,3% so với kế hoạch năm 2014.

Theo ông Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn PVN, hiện PVN đã xác định xong giá trị doanh nghiệp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phân bón dầu khí Cà Mau; hoàn thành chuyển giao Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương với giá trị kiểm toán lên tới 593 tỷ đồng.

PVN cũng đang phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đàm phán với các đối tác để chủ động phương án tự nâng cấp và cổ phần hóa Nhà máy Lọc dầu Dung Quất khi có nhu cầu.

Theo kế hoạch, từ nay tới cuối năm 2015, Tập đoàn PVN sẽ cổ phần hóa xong ba đơn vị là Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phân bón Dầu khí Cà Mau, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lọc-Hóa dầu Bình Sơn và Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất.

Hai đơn vị còn lại là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Dầu Việt Nam sẽ được tiến hành cổ phần hóa sau năm 2015.

Đánh giá những khó khăn, thách thức trong toàn quá trình thực hiện các mục tiêu sản xuất và kinh doanh, Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn nhận định những bất ổn trên Biển Đông cũng như tình hình chính trị phức tạp ở một số quốc gia có tiềm năng và môi trường cạnh tranh khốc liệt về các dự án năng lượng trên thế giới đang đặt ra nhiều trở ngại cho PVN trong công tác tìm kiếm các dự án dầu khí tốt ở nước ngoài.

Một số dự án, công trình của PVN đang được triển khai cũng phát sinh bất cập như Dự án Nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi, tuy đã hoàn thành nghiệm thu, bàn giao và đưa vào hoạt động nhưng công tác khắc phục chất lượng nước thải tại phân xưởng xử lý nước thải nhà máy vẫn chưa đạt yêu cầu.

Hay Dự án xơ sợi tổng hợp Đình Vũ, dù đã đi vào vận hành thương mại và chất lượng sản phẩm đã ổn định nhưng việc tiêu thụ còn gặp nhiều khó khăn.

Dự án Nhiên liệu sinh học Phú Thọ cũng đang vướng mắc do các bên chưa thống nhất được phương án xử lý tiếp theo của dự án.

Có ba đơn vị trong tập đoàn PVN là Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS), Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC) và Tổng Công ty Công nghiệp năng lượng dầu khí Việt Nam (PVEIC) cũng đang gặp phải những vấn đề khó khăn tương tự.

Để đạt và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra cho năm 2014, PVN đang chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc Đề án tái cấu trúc Tập đoàn PVN với những nhiệm vụ như cổ phần hóa, thoái vốn, nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động trong tập đoàn.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thành Chiến lược phát triển của tập đoàn đến năm 2025 và định hướng tới năm 2035; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí trên biển Đông; giám sát chặt chẽ việc vận hành an toàn của hệ thống vận chuyển khí tại các Nhà máy Điện Cà Mau 1 và 2, Điện Nhơn Trạch 1, 2 hay các Nhà máy Đạm, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Ngoài ra, PVN sẽ tập trung phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm mới như xơ sợi, nhiên liệu sinh học, cũng như triển khai tốt các nhiệm vụ an sinh, xã hội theo đúng cam kết của ngành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục