Qatar đầu tư đa dạng hóa nguồn tài nguyên khí đốt

Qatar đầu tư đa dạng hoá nguồn tài nguyên khí đốt

Với công suất khí đốt hóa lỏng 77 triệu tấn/năm, Qatar tăng cường đầu tư đa dạng hóa nguồn lợi này, nhất là chuyển thành nhiên liệu.
Với công suất khí đốt hóa lỏng (LNG) 77 triệu tấn/năm và là nhà sản xuất LNG lớnnhất thế giới, Qatar đang tăng cường đầu tư để đa dạng hóa nguồn lợi khí đốt,nhất là biến khí đốt thành nhiên liệu.

Tập đoàn dầu mỏ quốc doanh Qatar và Tậpđoàn dầu khí Shell (Anh/Hà Lan) đã ký một thỏa thuận sơ bộ để xây dựng tổ hợphoá dầu lớn trị giá 4,8 tỷ euro (6,4 tỷ USD) tại mỏ dầu khí lớn Ras Laffan.

Theothoả thuận sơ bộ, Qatar Petroleum sẽ nắm giữ 80% số vốn và Shell kiểm soát 20%còn lại. Dự án nằm trong khuôn khổ chiến lược phát triển và đa dạng hóa ngànhcông nghiệp hóa dầu của Qatar. Tổ hợp sẽ sản xuất các sản phẩm hóa dầu cạnhtranh và sản phẩm của dự án sẽ được bán sang các thị trường có tốc độ tăngtrưởng nhanh ở châu Á.

Nằm ở khu vực có trữ lượng lớn nhất thế giới và cùng chia sẻ với Irannhưng chưa được phía Iran khai thác vì các lệnh trừng phạt quốc tế, Qatar từ đầunhững năm 1990 đã mở cửa cho Tập đoàn ExxonMobil (Mỹ). Tập đoànTotal (Pháp) cũng đã đầu tư vào Qatar, rồi Shell và ConocoPhillips (Mỹ) từ đầunhững năm 2000.

Nhiều năm qua Qatar thành đất nước nổi tiếng với các toà nhà lớn đồ sộ vàchọc trời liên tục mọc lên trong những năm qua nhờ vào LNG có thể được vậnchuyển bằng tàu biển. Không những thế nguồn tiền thu được từ LNG đã biến đấtnước này thành một đối trọng trên bàn cờ tài chính quốc tế khi đầu tư vào cáctập đoàn khổng lồ của châu Âu như Barclays, Volkswagen và Iberdrola./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

7 mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu trên 1 tỷ USD

7 mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Tháng đầu năm 2025, mặc dù kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước giảm so với cùng kỳ trước do có kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ dài ngày, tuy nhiên có 7 mặt hàng đã "mở hàng" kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.

Mỹ thành lập Hội đồng năng lượng quốc gia

Mỹ thành lập Hội đồng năng lượng quốc gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp lập “Hội đồng năng lượng quốc gia” nhằm hoàn tất kế hoạch sở hữu mạng lưới năng lượng khổng lồ để giành ưu thế trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.