Ngày 23/4, chỉ số tia cực tím ở Hà Nội và các thành phố Hạ Long, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Hội An ở mức gây hại rất cao; Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Cà Mau ở mức đặc biệt cao.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 19/4 cho biết sẽ hỗ trợ Ukraine mặt nạ và quần áo bảo hộ chống vũ khí hóa học cũng như máy bay không người lái theo đề nghị của chính quyền Kiev.
Ngày 6/12, chỉ số tia cực tím tại Hà Nội là 5.7 - mức gây hại cao; tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, thành phố Cà Mau chỉ số tia cực tím ở mức gây hại rất cao với lần lượt là 7.5, 7.7 và 8.2.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo để phòng tránh tác hại tia cực tím, người dân cần mặc quần áo bảo hộ như các loại áo có khả năng chống nắng, quần dài, mũ rộng vành, đeo kính râm bảo vệ mắt...
Nhật Bản sẽ cung cấp cho Việt Nam 76.000 đơn vị vật tư bảo hộ, trong đó có 6.920 áo choàng bảo hộ, 19.800 bộ quần áo bảo hộ, 20.800 khẩu trang phẫu thuật, 26.800 găng tay và 2.560 chai cồn diệt khuẩn.
Ngày 6/9, các thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao; thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10 giờ đến 13 giờ, trong đó Hà Nội là 8.0, Thành phố Hồ Chí Minh là 9.4.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tiêm vaccine cho người dân ở "vùng đỏ" và "vùng cam," đội tiêm vaccine di động sẽ đến tận nhà dân để tiêm; đồng thời tổ chức đội tiêm ở địa điểm phù hợp.
Các lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai, Đắk Nông và Trà Vinh đã phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh, thành đang thực hiện Chỉ thị 16 để đưa người dân về địa phương trách dịch.
Lượng chó con nhập khẩu từ một số quốc gia tăng mạnh, dẫn đến sự gia tăng đột biến các ca bệnh mắc vi khuẩn brucella ở chó. Giới chức Anh đang tăng cường giám sát để phát hiện các ca dương tính.
Hai ngày tới (từ 10-12/4) chỉ số tia cực tím cực đại tại các tỉnh, thành phía Bắc duy trì ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình; ở các tỉnh, thành miền Trung và Nam được dự báo đều nằm ở ngưỡng rất cao.
Để phòng tránh tác hại tia UV, người dân cần mặc quần áo bảo hộ, bao gồm các loại áo có khả năng chống nắng như áo dài tay, áo khoác có cổ, quần dài, tối màu, mũ rộng vành để che mặt, cổ và tai...
Từ ngày 5-7/1, chỉ số tia UV tại thành phố Hội An lần lượt là 5-7-6; Thành phố Hồ Chí Minh 3-8-8; thành phố Cần Thơ là 4-6-8; thành phố Cà Mau là 4-7-8.
Theo dự báo, từ ngày 6-8/12, tại các tỉnh, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, chỉ số UV cực đại đều ở ngưỡng có nguy cơ gây hại từ cao đến rất cao.
Để phòng tránh tác hại tia UV, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần mặc quần áo bảo hộ, bao gồm các loại áo có khả năng chống nắng, như áo dài tay, áo khoác có cổ, quần dài, tối màu...
Giai đoạn đầu của cuộc điều tra nhằm xác minh xem có hay không các quan chức trong các cơ quan công quyền nhận hối lộ để tiếp tay cho hoạt động gian lận thương mại.
Chủ cơ sở là Bùi Thị Phượng khai nhận toàn bộ số tang vật trên đều được thu gom, mua lại là hàng phế phẩm ở các công ty, sau đó tập kết về để tổ chức gia công, phân loại, đóng gói bán cho đối tác.
Sáng 26/7, Tổ phòng, chống dịch cộng đồng phường Hòa Khánh Bắc (Đà Nẵng) chính thức hoạt động, lan tỏa tới người dân tinh thần “chống dịch như chống giặc.”
Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ tập đoàn dệt may Matsuoka Corp. sản xuất quần áo bảo hộ ở Việt Nam trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã gây gián đoạn nhiều chuỗi cung ứng từ Trung Quốc.
Theo một tài liệu có tựa đề "Chiến đấu với COVID-19: Trung Quốc bắt đầu hành động," Bắc Kinh đã xuất khẩu hơn 70,6 tỷ chiếc khẩu trang và 340 triệu bộ quần áo bảo hộ trong giai đoạn tháng 3-5/2020.