Nhật Bản hỗ trợ Ukraine mặt nạ, quần áo bảo hộ và UAV

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 19/4 cho biết sẽ hỗ trợ Ukraine mặt nạ và quần áo bảo hộ chống vũ khí hóa học cũng như máy bay không người lái theo đề nghị của chính quyền Kiev.
Nhật Bản hỗ trợ Ukraine mặt nạ, quần áo bảo hộ và UAV ảnh 1Người dân tại Mariupol, Ukraine, ngày 14/4. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 19/4 cho biết sẽ hỗ trợ Ukraine mặt nạ và quần áo bảo hộ chống vũ khí hóa học cũng như máy bay không người lái theo đề nghị của chính quyền Kiev.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nêu rõ số hàng viện trợ trên sẽ được chuyển đến Ukraine qua các chuyến bay thương mại ngay khi chuẩn bị đầy đủ. Ông Kishi cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều nhất có thể cho chính phủ Ukraine.

Tháng trước, Nhật Bản đã cung cấp cho Ukraine áo chống đạn, mũ bảo hiểm, trang phục chiến đấu trong mùa Đông.

Cùng ngày, trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt áp đặt với Nga, Nhật Bản bắt đầu thực hiện lệnh cấm nhập khẩu đối với 38 mặt hàng từ Nga, trong đó có rượu vodka và một số sản phẩm gỗ.

[Ukraine nhận tiền từ EU, cấm nhập cảnh với nam công dân Nga]

Số hàng này ước tính trị giá khoảng 16 tỷ yen (tương đương 125 triệu USD), chiếm 1,1% kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản từ Nga.

Trong khi đó, để trợ giúp trẻ em sơ tán khỏi Ukraine và những người giám hộ các em thích ứng với hoàn cảnh ở nơi tạm trú, Masahiko Sakamoto, một bác sỹ nhi khoa Nhật Bản đã mở một trang web bằng tiếng Ukraine, Ba Lan, Anh và Nhật Bản cung cấp những thông tin hữu ích về chăm sóc trẻ.

Trang web bao gồm thông tin về các chủ đề như chăm sóc sức khỏe tâm thần của trẻ, điều trị tiêu chảy, vệ sinh trẻ nhỏ, ngăn ngừa mất nước và các bệnh truyền nhiễm.

Bác sỹ Sakamoto ở Trung tâm Chăm sóc tiên tiến thuộc bệnh viện Saku tại tỉnh Nagano, miền Trung Nhật Bản, đã lên ý tưởng này sau khi biết có nhiều trẻ em sơ tán từ Ukraine đến thành phố Krakow của Ba Lan.

Bác sỹ đã quyết định sử dụng thông tin từ một trang web chăm sóc nhi khoa Nhật Bản mà ông đang điều hành để giúp các em trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Sau đó, bác sĩ kêu gọi những người quen biết hỗ trợ dịch thuật.

Với sự hợp tác của các chuyên gia về y tế ứng phó  thảm họa và chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Nhật Bản, trang web https://cpc-ua.com đã được triển khai chỉ trong 4 ngày.

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản và một số tổ chức phi chính phủ khác đang làm việc tại Ukraine đã ngỏ ý sử dụng trang web này, trong khi Đại sứ quán Ukraine và Bulgaria tại Nhật Bản cũng đã giới thiệu trang web qua mạng xã hội Twitter./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục