Quan chức NATO: Đã đến lúc chấp thuận Phần Lan và Thụy Điển gia nhập

Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mircea Geoana nhấn mạnh NATO không thể không hành động nếu an ninh của Thụy Điển và Phần Lan bị đe dọa.
Quan chức NATO: Đã đến lúc chấp thuận Phần Lan và Thụy Điển gia nhập ảnh 1Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (giữa) cùng Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto (trái) và Ngoại trưởng Thuỵ Điển Ann Linde tại lễ ký nghị định thư gia nhập NATO, ở Brussels (Bỉ) ngày 5/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu họp báo tại Oslo ngày 6/2, Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mircea Geoana cho rằng “đã đến lúc” để Thụy Điển và Phần Lan được chấp thuận là thành viên của liên minh quân sự này.

Ông Geoana cũng nhấn mạnh NATO không thể không hành động nếu an ninh của 2 quốc gia Bắc Âu trên bị đe dọa.

[Phần Lan và Thụy Điển cam kết gia nhập NATO cùng thời điểm]

Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Mikko Savola khẳng định việc nước này và Thụy Điển gia nhập NATO cùng lúc là điều quan trọng.

Cùng ngày, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere cho biết các nước thành viên NATO nên phê chuẩn đơn xin gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển mà không có thêm sự trì hoãn nào.

Việc kết nạp Thụy Điển vào NATO đang gặp trở ngại sau những căng thẳng ngoại giao giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara đã nhiều lần phê phán việc Stokholm từ chối dẫn độ một số công dân Thổ Nhĩ Kỳ thuộc sắc tộc Kurd mà Ankara cho rằng có liên quan tới cuộc đảo chính bất thành năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục