Bloomberg News cho biết việc bán TikTok tại Mỹ cho tỷ phú Elon Musk là một trong các phương án đang được thảo luận tại Bắc Kinh. Giá trị ước tính của TikTok tại Mỹ dao động từ 40 đến 50 tỷ USD.
Trong thời gian giữ các chức vụ quan trọng tại tỉnh Sơn Tây, ông Lưu Tân Vân đã lợi dụng quyền hạn để làm lợi bất chính cho những người khác và nhận những khoản tiền cùng quà tặng có giá trị rất lớn.
Một Phó Thị trưởng, nhiều lãnh đạo huyện và người đứng đầu các ủy ban y tế địa phương, nhân viên quản lý bệnh viện, các quan chức sân bay... bị kỷ luật do quản lý yếu kém làm bùng phát dịch COVID-19.
Theo thông báo của CCDI và NSC, cựu Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Công an thành phố Thượng Hải, ông Cung Đạo An, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và quy định đảng, bị tình nghi nhận hối lộ.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh việc Mỹ áp đặt các biện pháp hạn chế các công ty Trung Quốc là sai lầm, đồng thời hối thúc Washington chấm dứt hành động này.
Đại sứ Trung Quốc tại Anh tuyên bố nếu Chính phủ Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân nào ở Trung Quốc, Bắc Kinh chắc chắn sẽ có phản ứng kiên quyết.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết trong năm 2019 có tới 18.585 đối tượng đã bị khởi tố vì phạm các tội liên quan tới tham nhũng, tăng gần 90% so với một năm trước đó.
Đoàn quan chức Trung Quốc dự kiến sẽ đến thăm các nông dân Mỹ vào tuần tới như một cử chỉ thiện chí, tuy nhiên, họ đã bất ngờ hủy bỏ chuyến đi để trở về Trung Quốc sớm hơn dự kiến ban đầu.
Khi còn là Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Sơn Đông, Lý Tương Khởi đã nhận khoảng 5,7 triệu USD tiền mặt và quà tặng, đồng thời chiếm hữu một số tác phẩm hội họa trưng bày trong Bảo tàng mỹ thuật Ngân Tọa.
Tân Hoa xã cho biết một tòa án quân sự Trung Quốc ngày 20/2 đã tuyên án tù chung thân đối với ông Phòng Phong Huy - cựu Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc.
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc cho biết cựu Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, Triệu Chính Vĩnh đang bị điều tra do “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng."
Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đưa ra yêu cầu công tác trong những năm tới là “tăng cường chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính.”
Trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc đã xử phạt 621.000 quan chức, trong đó có 51 lãnh đạo cấp tỉnh, cấp bộ hoặc cấp cao hơn vì vi phạm kỷ luật.
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cảnh báo Bắc Kinh sẽ có biện pháp trả đũa “tương xứng,” nếu Mỹ trừng phạt quan chức hàng đầu của Trung Quốc tại khu tự trị Tân Cương.
Cuộc đối thoại này là dấu hiệu mới nhất về việc bình thường hóa quan hệ an ninh Mỹ-Trung, sau khi quan hệ giữa hai nước đột ngột xấu đi trong bối cảnh căng thẳng về thương mại.
Tổng cộng 572 quan chức Trung Quốc đã bị trừng phạt trong đợt thanh tra đầu tiên của nhà chức trách trung ương trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp tội phạm băng nhóm trên cả nước.
Kể từ sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành chiến dịch chống tham nhũng vào năm 2012, ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực là quan chức cấp cao người dân tộc Duy Ngô Nhĩ đầu tiên bị “ngã ngựa.”
Ông Vương Tam Vận, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cam Túc, đã bị xét xử tại một tòa án ở thành phố Trịnh Châu, Tây Bắc Trung Quốc với cáo buộc lợi dụng chức vụ để trục lợi.
Tòa án Trung Quốc đã kết án ông Yao Gang, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc 18 năm tù và nộp phạt 11 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,6 triệu USD) vì tội nhận hối lộ và giao dịch nội gián.