Trung Quốc xem xét khả năng bán TikTok tại Mỹ cho tỷ phú Elon Musk

Bloomberg News cho biết việc bán TikTok tại Mỹ cho tỷ phú Elon Musk là một trong các phương án đang được thảo luận tại Bắc Kinh. Giá trị ước tính của TikTok tại Mỹ dao động từ 40 đến 50 tỷ USD.

Biểu tượng mạng xã hội TikTok trên màn hình điện thoại di động ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)
Biểu tượng mạng xã hội TikTok trên màn hình điện thoại di động ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng tin Bloomberg News ngày 14/1 đưa tin các quan chức Trung Quốc đang xem xét khả năng bán hoạt động TikTok tại Mỹ cho tỷ phú Elon Musk trong bối cảnh nền tảng chia sẻ video này đang đối mặt với một đạo luật của Mỹ yêu cầu phải chuyển nhượng hoặc đóng cửa TikTok thuộc sở hữu của công ty ByteDance, Trung Quốc vào ngày 19/1 tới.

Trích dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg News cho biết việc bán TikTok tại Mỹ cho tỷ phú Elon Musk là một trong các phương án đang được thảo luận tại Bắc Kinh. Hiện giá trị ước tính của TikTok tại Mỹ dao động từ 40 đến 50 tỷ USD.

Chính phủ Mỹ đã thông qua một đạo luật vào năm ngoái yêu cầu ByteDance phải bán TikTok hoặc đóng cửa nền tảng này. Dự kiến, đạo luật có hiệu lực vào ngày 19/1 tới, đúng một ngày trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc TikTok cho phép Bắc Kinh thu thập dữ liệu và giám sát người dùng, đồng thời là kênh phát tán tuyên truyền. Tuy nhiên, Trung Quốc và ByteDance cho đến nay vẫn bác bỏ các cáo buộc trên.

TikTok đã phản đối đạo luật và kiện lên Tòa án Tối cao Mỹ. Ngày 10/1, Tòa án Tối cao Mỹ đã tổ chức phiên tranh luận, trong đó phần lớn các thẩm phán bảo thủ và tự do đều tỏ ra nghi ngờ với lập luận của luật sư đại diện TikTok rằng yêu cầu bán TikTok vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Hiến pháp Mỹ.

Báo cáo của Bloomberg cho biết việc Chính phủ Trung Quốc xem xét khả năng bán TikTok cho Musk vẫn còn ở giai đoạn sơ bộ và các quan chức Trung Quốc vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về cách thức tiến hành. Chưa rõ ByteDance có biết các kế hoạch của Chính phủ Trung Quốc hay không. TikTok hiện chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào trước thông tin trên.

Cũng trong ngày 13/1, hai nghị sỹ của đảng Dân chủ đã kêu gọi Quốc hội và Tổng thống Joe Biden gia hạn thời hạn áp dụng đạo luật nhằm vào TikTok.

Một luật sư đại diện cho các công ty, ông Noel Francisco, cho rằng khó có thể hoàn tất việc bán TikTok trước thời hạn chót 19/1. Theo ông, nếu bị cấm, ứng dụng chia sẻ video được 170 triệu người Mỹ sử dụng sẽ nhanh chóng ngừng hoạt động và nền tảng này sẽ ngừng hoạt động.

Thượng nghị sỹ Edward Markey cho biết ông dự định sẽ đưa ra dự luật nhằm trì hoãn thời hạn yêu cầu ByteDance bán TikTok thêm 270 ngày. Hạ nghị sỹ Ro Khanna, một thành viên đảng Dân chủ, cũng kêu gọi ông Biden và ông Trump tạm dừng lệnh cấm này, cho rằng hàng triệu người Mỹ sẽ mất sinh kế nếu lệnh cấm này được thực thi.

Nếu tòa án không chặn đạo luật vào ngày 19/1, việc tải ứng dụng TikTok trên các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google sẽ bị cấm, dù người dùng hiện tại có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng trong một khoảng thời gian. Dịch vụ của ứng dụng sẽ dần suy giảm và cuối cùng ngừng hoạt động khi các công ty không thể tiếp tục cung cấp hỗ trợ.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: nsw)

Mỹ: Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu bang Texas

Tối 23/3, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của bang Texas (Mỹ), tạo ra cột lửa và khói đen bốc cao, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý.

Người dân tiếp nhiên liệu cho xe ôtô tại một trạm xăng ven đường cao tốc ở Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Giá dầu Brent đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng

Các chuyên gia kinh tế nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

Cảnh mất điện tại La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.