Quân đội Ba Lan ngày 29/10 thông báo máy bay của nước này đã chặn một máy bay Nga thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không phận quốc tế ở Biển Baltic hôm 28/10.
Quân đội Ba Lan ngày 10/9 cho biết không phận nước này đã nhiều lần bị các thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm, buộc Vácsava phải huy động lực lượng phòng không của nước này.
Thủ tướng Donald Tusk cho biết học thuyết mới dựa trên 3 mục tiêu là Ba Lan có “quân đội mạnh nhất trong khu vực, nền kinh tế mạnh nhất trong khu vực và vị thế vững chắc trong Liên minh châu Âu."
Quân đội Ba Lan đã điều động cất cánh các cặp máy bay tiêm kích, đồng thời các hệ thống phòng không mặt đất và radar trinh sát cũng được đặt trong tình trạng báo động cao.
Trong bối cảnh xung đột ở Ukraine, Ba Lan đã mua số lượng lớn thiết bị và vũ khí, đồng thời chi tiêu quốc phòng năm 2025 dự kiến sẽ đạt mức 4,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Theo Tư lệnh lực lượng này, Tướng Maciej Klisz, vật thể trên xâm nhập lãnh thổ Ba Lan lúc 6h43 sáng 26/8 và có ít nhất ba trạm radar của Ba Lan đã phát hiện.
Ba Lan chuẩn bị mua số tên lửa tầm xa trị giá 677 triệu euro, tương đương 735 triệu USD, của Mỹ để tăng cường khả năng phòng thủ nhằm chống lại các mối đe dọa tiềm tàng.
Theo quân đội Ba Lan, tên lửa hành trình Nga từ phía Ukraine đi vào không phận Ba Lan trong 3 phút và được radar phòng không Ba Lan phát hiện, sau đó quay trở lại Ukraine.
Quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên cho thấy các biện pháp nghiêm túc đã được thực hiện để đảm bảo an ninh cho thủ đô Ba Lan và các khu vực xung quanh trước mối đe dọa tiềm ẩn.
Đàm phán được khởi động ngay sau khi Quốc hội Mỹ thông qua thương vụ Ba Lan đặt mua 800 tên lửa Hellfire nhằm trang bị cho các máy bay trực thăng quân sự đa năng hạng trung AgustaWestland AW149.
Người phát ngôn quân đội Ba Lan cho biết số binh sỹ đầu tiên của Mỹ đã đến sân bay ở Jesionka ở Tây Nam Ba Lan; ngoài ra, phần lớn đơn vị gồm 1.700 lính Mỹ sẽ đến đây "sớm."
Nga và Belarus "bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hành động không thể chấp nhận được của lực lượng biên phòng Ba Lan, bao gồm việc liên tục sử dụng vũ lực" với dòng người di cư ở biên giới Belarus.
Ba Lan sẽ mua các hệ thống phóng rocket di động HIMARS của Mỹ với trị giá 414 triệu USD, trong bối cảnh Warsaw đang tìm cách thắt chặt quan hệ với Mỹ trước những mối lo ngại từ Nga.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã ngăn chặn việc bổ nhiệm các tướng quân đội mới, trong một động thái cho thấy một dấu hiệu mới về tình trạng căng thẳng giữa nhà lãnh đạo nước này với đảng cầm quyền.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lực lượng quân đội Mỹ và NATO đang phối hợp triển khai quân đội trên khắp Ba Lan nhằm tăng cường an ninh cho các đồng minh Đông Âu.