Ba Lan hợp tác phát triển hàng chục bệ phóng tên lửa tầm ngắn nội địa

Trước đó, Ba Lan cũng đã ký thỏa thuận trị giá 4,6 tỷ USD để mua 32 máy bay chiến đấu F-35A Lightning II tối tân do Mỹ sản xuất.
Ba Lan hợp tác phát triển hàng chục bệ phóng tên lửa tầm ngắn nội địa ảnh 1Một hệ thống tên lửa tầm gần do MBDA Missile Systems hợp tác với PGZ chế tạo. (Nguồn: mbda-systems.com)

Ngày 7/9, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã ký thỏa thuận khung với tập đoàn quốc phòng PGZ của chính phủ, hợp tác với công ty MBDA Missile Systems của Anh, để sản xuất một hệ thống cơ động gồm 23 bệ phóng tên lửa tầm ngắn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak ra tuyên bố nêu rõ PGZ “đã nhận nhiệm vụ tích hợp và chế tạo các bệ phóng tên lửa phòng không cho quân đội Ba Lan.”

Theo truyền thông nước này, giá trị của hợp đồng trên có thể lên đến 15,5 tỷ euro (khoảng 18,3 tỷ USD).

Trong khi đó, Phó Chủ tịch MBDA khu vực châu Âu, ông Jim Price, khẳng định công ty của Anh cam kết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của Ba Lan để giúp quốc gia này có thể sở hữu một hệ thống Narew đầy uy lực và hoàn toàn do Ba Lan sản xuất.

[Hàn Quốc hạ thủy tàu chiến mới trang bị ngư lôi chống ngầm]

Nhờ sự hợp tác chặt chẽ của MBDA Missile Systems với PGZ, cùng sự ủng hộ của Chính phủ Anh, hai bên “sẽ thực hiện cuộc chuyển giao công nghệ chưa từng có để đảm bảo rằng loại tên lửa này được sản xuất tại Ba Lan, do người Ba Lan sử dụng để bảo vệ chủ quyền của Ba Lan.”

Nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, tháng 9 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 100 triệu USD với Mỹ để mua 60 bệ phóng và 180 tên lửa chống tăng FGM-148F Javelin.

Trước đó, nước này cũng đã ký thỏa thuận trị giá 4,6 tỷ USD để mua 32 máy bay chiến đấu F-35A Lightning II tối tân do Mỹ sản xuất.

Dự kiến lô khí tài quân sự đầu tiên sẽ được bàn giao trong khoảng thời gian từ năm 2025-2026.

Ngoài ra, chính phủ nước này cũng đã ký một số thỏa thuận với các nhà sản xuất trong nước nhằm trang bị thêm cho quân đội các phương tiện và vũ khí hiện đại hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục