Quân đội Bồ Đào Nha bán bớt tài sản để tập trung cho hiện đại hóa

Quân đội Bồ Đào Nha hy vọng sẽ thu về khoảng 170 triệu euro bằng cách bán hoặc cho thuê một số tài sản của mình để chi cho chương trình hiện đại hóa quân sự.
Quân đội Bồ Đào Nha bán bớt tài sản để tập trung cho hiện đại hóa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: vishwagujarat.com)

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Bồ Đào Nha ngày 27/01 cho biết quân đội nước này hy vọng sẽ thu về khoảng 170 triệu euro (193 triệu USD) bằng cách bán hoặc cho thuê 60 tài sản, bao gồm các doanh trại, pháo đài, sân bay và bệnh viện quân sự, để chi cho chương trình hiện đại hóa quân sự.

Theo một dự luật trình lên Quốc hội Bồ Đào Nha hồi đầu năm nay, mục tiêu của chính phủ nước này là sẽ huy động 172 triệu euro, trong đó 32 triệu euro trong năm 2015 và 20 triệu euro mỗi năm trong vòng 7 năm tiếp theo để hiện đại hóa quân đội.

Hiện danh sách các tài sản của quân đội Bồ Đào Nha sẽ rao bán hoặc cho thuê chưa được công bố, nhưng ít nhất có hàng chục pháo đài và doanh trại trên khắp cả nước, cùng với 3 bệnh viện quân sự tại thủ đô Lisbon được cho là sẽ bán, trong số này có một số công trình mang tính lịch sử như lâu đài "Castelo do Quijo" ở phía Bắc thành phố Porto nhằm canh giữ cửa sông Douro từ thế kỷ 17 và pháo đài "Fort do Alto do Duque" từ thế kỷ 19, nơi có thể nhìn thấy một phần tòa tháp Belem rất hấp dẫn du khách ở Lisbon.

Trước đó, ngày 22/01, chính phủ Bồ Đào Nha cũng thông báo sẽ cắt giảm khoảng 10% binh sĩ trong quân đội, xuống còn 31.560 người.

Chương trình "thắt lưng buộc bụng" mà Bồ Đào Nha đang tiến hành sau khi nhận gói cứu trợ quốc tế trị giá 78 tỷ euro cũng đã khiến tiền lương và phụ cấp của công chức và nhân viên lực lượng vũ trang nước này bị cắt giảm mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục