Thượng nghị sỹ Iván Cepeda, thành viên phái đoàn Chính phủ Colombia, bày tỏ lạc quan về tiến trình hòa bình và tin tưởng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn song phương.
Đại diện Chính phủ Colombia và ELN nhấn mạnh mục đích của thỏa thuận ngừng bắn song phương là tạo điều kiện cần thiết cho dân thường được thực hiện các quyền của họ trên lãnh thổ Colombia.
Tổng thống Petro ký sắc lệnh bãi bỏ các biện pháp chống lại ELN trước khi nối lại các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Colombia và đại diện nhóm vũ trang này, nhiều khả năng sẽ diễn ra ở La Habana, Cuba.
Ông Gustavo Petro trở thành nhà lãnh đạo theo đường lối cánh tả đầu tiên tại Colombia lên nắm quyền và sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thúc đẩy cải cách kinh tế xã hội.
Nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) đã kêu gọi Chính phủ Colombia tiếp tục tiến trình hòa đàm, đồng thời cam kết sẽ sớm trả tự do cho các quân nhân và dân thường mà nhóm này bắt giữ
Tổng thống Colombia Ivan Duque khẳng định sẽ không tiếp tục đối thoại hòa bình với nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) tới khi nào nhóm này trả tự do cho tất cả các con tin bị bắt giữ.
Ngày 14/5, Tổng thống Colombia hoanh nghênh động thái tích cực của ELN, sau khi nhóm này quyết định dừng các hoạt động quân sự trong 5 ngày để tạo thuận lợi cho tiến trình bầu cử tới.
Chính phủ Colombia và nhóm Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) thông báo sẽ nối lại các cuộc hòa đàm tại Cuba nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn nửa thế kỷ qua.
Ngày 18/4, Bộ Thông tin Ecuador cho biết Tổng thống nước này Moreno vừa ra lệnh đình chỉ tư cách là quốc gia trung gian hòa giải cho tiến trình hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và ELN.
Ngày 2/4, Chính phủ Colombia và ELN bắt đầu đánh giá về kết quả lệnh ngừng bắn song phương, kéo dài hơn 3 tháng vừa chấm dứt hồi đầu tháng Một vừa qua để hướng tới ký thỏa thuận mới.
Ngày 19/12, Tổng thống Colombia quyết định bổ nhiệm cựu Phó Tổng thống Gustavo Bell làm trưởng đoàn đàm phán mới với ELN; sẽ tìm cách gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với nhóm vũ trang này.
Ngày 4/9, Chính phủ Colombia và ELN, nhóm vũ trang lớn nhất hiện nay của Colombia, thông báo đã đạt thỏa thuận ngừng bắn sau nhiều tháng đàm phán hòa bình.
Theo Trưởng đoàn hòa đàm Chính quyền Colombia Restrepo ngày 6/5, chính quyền này sẽ tiếp tục tiến hành đối thoại vòng 2 với nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) từ ngày 16/5 tới đây
Trưởng đoàn hòa đàm Chính phủ Colombia Juan Camilo Restrepo cảnh báo nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) phải ngừng ngay hoạt động “khủng bố,” hòng gây sức ép để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.
ELN khẳng định sẽ phóng thích nghị sỹ Odin Sánchez, người bị ELN bắt làm con tin từ gần một năm nay, để có thể khởi động hòa đàm theo yêu cầu của Chính phủ nước này.
Nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) của Colombia đã hoan nghênh việc Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos thực hiện cam kết ân xá cho 2 tù nhân, thành viên của tổ chức vũ trang này.
Nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia khẳng định thiện chí hòa đàm với Chính phủ Colombia và sẽ tham gia cuộc họp ra mắt thành viên đàm phán, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/1 tới tại Ecuador.