Ecuador tạm ngừng hỗ trợ hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và ELN

Ngày 18/4, Bộ Thông tin Ecuador cho biết Tổng thống nước này Moreno vừa ra lệnh đình chỉ tư cách là quốc gia trung gian hòa giải cho tiến trình hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và ELN.
Ecuador tạm ngừng hỗ trợ hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và ELN ảnh 1Tổng thống Ecuador Lenin Moreno. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/4, Bộ Thông tin Ecuador cho biết Tổng thống nước này Lenin Moreno vừa ra lệnh đình chỉ tư cách là quốc gia trung gian hòa giải cho tiến trình hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và tổ chức Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN).

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, Tổng thống Moreno đã chỉ thị Ngoại trưởng Maria Fernando Espinosa thông báo quyết định trên cho người đồng nhiệm Colombia Maria Ángela Holguin; đồng thời khẳng định việc đình chỉ đó chỉ hết hiệu lực cho đến khi ELN cam kết ngừng các hành động tấn công khủng bố chống lại dân thường, ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình tại Colombia.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Colombia Guillermo Rivera cho biết nước này vẫn chưa nhận được quyết định chính thức về việc Ecuador ngừng tư cách quốc gia trung gian trong các cuộc hòa đàm trên, đồng thời khẳng định tôn trọng quyết định của chính phủ nước láng giềng.

ELN, nhóm vũ trang lớn nhất hiện nay tại Colombia với hơn 3.000 thành viên, bị cáo buộc gây ra các vụ bắt cóc và tấn công vào những đường ống dẫn dầu tại khu vực phía Đông Bắc Colombia.

[Tổng thống Ecuador đưa ra tối hậu thư đối với những kẻ bắt cóc nhà báo]

Thông báo của Bộ Thông tin Ecuador được đưa ra trong bối cảnh hai nước tăng cường hoạt động quân sự tại vùng biên giới chung nhằm bắt giữ thủ lĩnh nhóm vũ trang chịu trách nhiệm bắt cóc và ám sát ba nhà báo Ecuador.

Ecuador đã hỗ trợ Colombia tổ chức năm vòng hòa đàm giữa Chính phủ của Tổng thống Juan Manuel Santos và ELN tại Quito kể từ tháng 2/2017 đến nay.

Tại các vòng đàm phán đó, hai bên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bao gồm lệnh ngừng bắn song phương có hiệu lực từ ngày 1/10 năm ngoái đến ngày 9/1 năm nay.

Chính phủ Colombia và ELN đang xem xét một thỏa thuận ngừng bắn mới sau cam kết đầu tiên được thực hiện từ ngày 1/10/2017 và kéo dài trong 101 ngày.

Đây là kết quả phiên đối thoại hòa bình đầu tiên vừa được tái khởi động tại thủ đô Quito ngày 15/3 vừa qua, sau hai tháng bị gián đoạn do một loạt các cuộc tấn công nhằm vào quân đội và cơ sở kinh tế của Colombia.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 22/3 vừa qua, Ngoại trưởng Ecuador nhấn mạnh cam kết Quito sẽ là nơi diễn ra các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Colombia và ELN cho đến khi hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình bền vững và cuối cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.