Chính phủ Colombia và ELN nối lại đàm phán hòa bình tại Ecuador

Trên trang mạng xã hội Twitter, đại diện cả hai phái đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia và ELN thông báo cuộc đàm phán đã bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng 15/3 (theo giờ địa phương).
Chính phủ Colombia và ELN nối lại đàm phán hòa bình tại Ecuador ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Colombia Juan Camilo Restrepo, Ngoại trưởng Ecuador Maria Fernanda Espinoza và Trưởng đoàn đàm phán ELN Pablo Beltran trong cuộc họp tại Quito, Ecuador ngày 4/9/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/3, Chính phủ Colombia và nhóm du kích Lực lượng Giải phóng Quốc gia (ELN) đã chính thức nối lại vòng năm cuộc đàm phán hòa bình tại Quito, thủ đô Ecuador.

Trên trang mạng xã hội Twitter, đại diện cả hai phái đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia và ELN thông báo cuộc đàm phán đã bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng 15/3 (theo giờ địa phương).

Ngày 12/3, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã ra lệnh tái khởi động cuộc đàm phán hòa bình với ELN, ngay sau khi kết thúc cuộc bầu cử quốc hội được xem là “yên bình nhất tại quốc gia Nam Mỹ này trong nhiều thập kỷ qua."

Người đứng đầu Nhà nước Colombia nhấn mạnh việc nối lại cuộc đối thoại hòa bình với ELN là nhằm “đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới và chấm dứt thù địch, giúp tránh được những thiệt hại về người.”

Ông cũng đề cao việc ELN đã giữ cam kết ngừng bắn đơn phương trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử lập pháp, đồng thời kêu gọi Giáo hội và các tổ chức xã hội cũng như cộng đồng quốc tế ủng hộ việc nối lại đàm phán tại Quito.

[Chính phủ Colombia thúc đẩy tái khởi động đàm phán với ELN]

Về phần mình, nhóm vũ trang lớn nhất Colombia hiện nay cũng cho rằng trong vòng đàm phán mới này cần tiến hành Đối thoại Quốc gia dự kiến trong Điểm số 1 của Chương trình nghị sự về sự tham gia của xã hội trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình.

Bên cạnh đó, ELN cũng công nhận sự đồng hành của các tổ chức tham gia vào Tổ chức Giám sát Xã hội, Hội nghị Giám mục và phái đoàn giám sát của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như sự ủng hộ những nỗ lực hòa bình của các quốc gia bảo lãnh và nhóm các nước hỗ trợ cuộc đối thoại hòa bình.

Chính phủ Colombia và ELN bắt đầu tiến trình đàm phán hòa bình vào tháng 2/2017, song đến nay vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.