Quân đội Hàn Quốc cảnh giác trước ý định của Triều Tiên

Giới chức Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên sẽ có ý định lợi dụng việc tham gia Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 để gây rạn nứt mối liên minh Hàn-Mỹ.
Quân đội Hàn Quốc cảnh giác trước ý định của Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ và xe quân sự Hàn Quốc tham gia một cuộc tập trận ở Cherwon, phía Bắc Seoul. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời giới chức Hàn Quốc ngày 19/1 cho rằng Triều Tiên sẽ có ý định lợi dụng việc tham gia Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 để gây rạn nứt mối liên minh Hàn-Mỹ, trong bối cảnh Triều Tiên vẫn đang tìm kiếm sức mạnh răn đe hạt nhân chống Washington.

Dự kiến, thế vận hội này sẽ diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 9-25/2 tới.

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên đã tuyên bố hoàn tất sức mạnh hạt nhân của mình và có thể sẽ đòi Hàn Quốc và Mỹ ngừng các cuộc tập trận chung cũng như ngừng việc triển khai luân phiên các loại vũ khí chiến lược của Mỹ tới Bán đảo Triều Tiên để đổi lấy các động thái thân thiện gần đây.


[Hàn Quốc "duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao" dịp Năm Mới]

Tại một phiên họp xem xét báo cáo chính sách do Thủ tướng Lee Nak-yon chủ trì, bộ trên nêu rõ: “Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường khả năng hạt nhân và tên lửa của họ để đạt được sức mạnh răn đe chiến tranh trước Mỹ.”

Bên cạnh đó, cũng vẫn theo bộ này, Mỹ và Nhật Bản sẽ gây sức ép tối đa với Triều Tiên, còn Trung Quốc và Nga nhiều khả năng sẽ áp dụng các biện pháp như thông qua các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hạn chế nguồn cung cấp dầu cho Triều Tiên trong trường hợp nước này tiến hành thêm các hành động khiêu khích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục