
Hàn Quốc khôi phục các trạm gác tại Khu phi quân sự liên Triều
Việc khôi phục tạm thời 11 trạm gác ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) được tiến hành từ tháng 2/2024 đến 5/2025 với tổng ngân sách đầu tư 19,66 tỷ won (14,5 triệu USD).
Việc khôi phục tạm thời 11 trạm gác ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) được tiến hành từ tháng 2/2024 đến 5/2025 với tổng ngân sách đầu tư 19,66 tỷ won (14,5 triệu USD).
Đây là cuộc thử nghiệm mới nhất đánh dấu cột mốc quan trọng trong dự án. Hàn Quốc kỳ vọng tên lửa dẫn đường sẽ được xuất khẩu cùng máy bay chiến đấu KF-21 để thúc đẩy xuất khẩu vũ khí.
Người lính này đã làm khẩu súng máy hạng nặng K6 nhả đạn tại đơn vị tiền đồn ở Yangju, cách Seoul khoảng 25km về phía Bắc, vào khoảng 17 giờ ngày 28/5.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết cuộc diễn tập mô phỏng mang tên “Iron Mace” (tạm dịch là "Chùy sắt") diễn ra tại Seoul và kéo dài 5 ngày.
Ngày 28/3, quân đội Hàn Quốc đã triển khai thêm 1.000 binh lính và 49 trực thăng để giúp dập tắt các đám cháy rừng đã tàn phá các tỉnh miền Đông Nam nước này.
Thông tin từ Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 15/3 và kéo dài trong 5 ngày trên sông Imjin, thuộc huyện Yeoncheon, cách thủ đô Seoul khoảng 50km về phía Bắc.
Cuộc tập trận dưới lòng đất do Bộ Chỉ huy tác chiến mặt đất chủ trì với các bài tập huấn luyện binh sỹ về chiến thuật chiến đấu trong các cơ sở ngầm khi có chiến tranh nổ ra.
Khoảng 250 binh sỹ Mỹ cùng với 16 trực thăng của hai bên, gồm máy bay Chinook và Black Hawk, tham gia diễn tập tác chiến đặc biệt chung trong khuôn khổ cuộc tập trận lớn của liên quân Hàn-Mỹ.
Thủy quân lục chiến Hàn Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật kể từ tháng 6/2024, khi nước này đình chỉ hoàn toàn Thỏa thuận Quân sự Toàn diện với Triều Tiên.
Hàn Quốc xếp thứ 4 thế giới ở lĩnh vực hệ thống hỏa lực bao gồm pháo tự hành K-9; thứ 7 ở lĩnh vực hệ thống chiến đấu cơ động với xe tăng K2, và lĩnh vực chỉ huy, kiểm soát và thông tin, đạn dược...
Các nhà điều tra dự kiến sẽ bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol trong tuần này, sau một nỗ lực bất thành liên quan đến cuộc đối đầu giữa cảnh sát và đội ngũ an ninh của ông Yoon.
Phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh Hàn Quốc đang tiến hành hoạt động bảo vệ sự an toàn của người dân, chứ không phải để kích động hành vi khiêu khích của Triều Tiên.
Hàn Quốc có kế hoạch thay thế hệ thống radar cũ của F-15K bằng radar mảng quét điện tử chủ động tiên tiến, tăng bộ nhớ của máy tính và nâng cấp hệ thống tác chiến điện tử của máy bay.
Tư lệnh lực lượng Chiến tranh đặc biệt Lục quân Kwak Jong-keun cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã dùng điện thoại chống nghe lén để gọi điện trực tiếp cho ông này vào đêm ban bố thiết quân luật.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận quyền kiểm soát lực lượng quân sự của nước này hiện nằm trong tay Tổng thống Yoon Suk Yeol và ông vẫn là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ra lệnh cho quân đội ưu tiên đảm bảo sự an toàn của người dân và "duy trì trạng thái sẵn sàng phòng thủ vững chắc."
Trung Quốc và Nga đã tiến hành tuần tra chung trên không ở vùng biển giữa quần đảo Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên. Đây là cuộc tuần tra chiến lược chung trên không lần thứ 9 giữa quân đội 2 nước.
Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc dự định phát triển hệ thống vũ khí mới và trang bị cho các tàu săn thủy lôi sẽ được Hải quân triển khai vào năm 2029.
Trong chuyến kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của quân đội tại khu vực biên giới và trên một khu trục hạm, Đô đốc Hàn Quốc yêu cầu binh sỹ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ.
Cuộc tập trận của không quân Hàn Quốc có sự tham gia của khoảng 70 máy bay chiến đấu, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35A cùng nhiều hệ thống phòng không khác nhau.