Hàn Quốc có kế hoạch nối lại tập trận trong vùng đệm Đường giới hạn phía Bắc

Căng thẳng giữa hai nước leo thang sau khi Triều Tiên bắn hàng trăm quả đạn pháo từ bờ biển phía Tây trong thời gian ngày 5-7/1 vào vùng đệm gần Đường giới hạn phía Bắc.

Tàu khu trục Eulji Mundeok của Hải quân Hàn Quốc sẽ tham gia tập trận bắn đạn thật lần đầu tiên trong năm 2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tàu khu trục Eulji Mundeok của Hải quân Hàn Quốc sẽ tham gia tập trận bắn đạn thật lần đầu tiên trong năm 2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 9/1, các quan chức Hàn Quốc cho biết quân đội nước này dự kiến sẽ nối lại các cuộc tập trận ở vùng đệm Đường giới hạn phía Bắc (NLL) được thiết lập theo thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018 vì thỏa thuận này thực sự không còn hiệu lực sau các vụ bắn pháo gần đây của Triều Tiên.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Seoul, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha-kyou nhấn mạnh việc thỏa thuận trên không còn hiệu lực sẽ mở đường cho quân đội Hàn Quốc có những điều kiện tập trận, từ đó duy trì khả năng phòng vệ tốt hơn.

Tuy nhiên, ông Jeon Ha-kyou lưu ý rằng Bộ Quốc phòng nước này sẽ phải tổ chức các cuộc đàm phán với các cơ quan chính phủ khác về việc có nên hủy bỏ hoàn toàn thỏa thuận năm 2018 hay không.

Ngày 8/1, quân đội Hàn Quốc tuyên bố sẽ nối lại các cuộc tập trận và bắn pháo gần biên giới trên biển cũng như trên đất liền, đồng thời lưu ý rằng các cuộc pháo kích gần đây của Bình Nhưỡng đã vô hiệu hóa các khu vực cấm bắn đạn thật và diễn tập quy mô lớn.

Căng thẳng leo thang sau khi Triều Tiên bắn hàng trăm quả đạn pháo từ bờ biển phía Tây trong thời gian ngày 5-7/1 vào vùng đệm gần Đường giới hạn phía Bắc, ranh giới trên biển thực tế giữa hai miền Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục