Điện Kremlin nhấn mạnh việc bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ có thể đạt được nhanh hơn nếu cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều có ý chí chính trị thực hiện điều đó.
Tổng thống Biden cho rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ đang diễn biến theo hướng khả quan và đây là thời điểm thích hợp để Fed hoạch định các chính sách hỗ trợ kinh tế Mỹ vượt qua đại dịch.
Ngày 12/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết nước này dự kiến sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán an ninh với Nga trong những ngày tới.
Liên quan đến quan hệ giữa Nga và Mỹ, ngày 7/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm trực tuyến với chủ đề chính là tình hình Ukraine.
Phát biểu trong chương trình trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin và Tổng thống Biden nhất trí sẽ có cuộc đối thoại mới "có thể vẫn dưới hình thức trực tuyến."
Cuộc cuộc hội đàm trực tuyến ngày 7/12 giữa lãnh đạo Nga-Mỹ được cho là mở ra các kênh liên lạc và là bước khởi đầu cho hy vọng sẽ những tiến triển theo hướng tích cực trong tương lai.
Tranh cãi ngoại giao giữa Nga và Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước được đánh giá đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh do căng thẳng liên quan một số vấn đề như an ninh mạng.
Thời gian gần đây, giới chức Nga và Mỹ đã có hàng loạt cuộc tiếp xúc cấp cao, trong bối cảnh quan hệ song phương được đánh giá đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Ngày 28/10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Chính phủ Nga đã cấp phép cho các hãng hàng không Mỹ được di chuyển qua không phận Nga, kể cả với những hãng muốn tăng cường chuyến bay.
Tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp ngày 5/10 cho biết phái đoàn hai nước đã nhất trí thành lập 2 nhóm làm việc, trong đó một nhóm sẽ xem xét các biện pháp kiểm soát vũ khí trong tương lai.