Điện Kremlin: Quan hệ hợp tác giữa Nga và Mỹ khó có kết quả ngay lập tức

Điện Kremlin nhấn mạnh việc bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ có thể đạt được nhanh hơn nếu cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều có ý chí chính trị thực hiện điều đó.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết không nên kỳ vọng về một kết quả nhanh chóng đến từ việc cải thiện quan hệ giữa Nga và Mỹ.

Tuy nhiên, hai bên cũng đang tìm cách xác định những ưu tiên hợp tác.

Ông Peskov cũng cho rằng sẽ cần phải làm nhiều việc để "sửa chữa mối quan hệ song phương đã bị tổn hại nghiêm trọng."

Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh việc bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ có thể đạt được nhanh hơn nếu cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều có ý chí chính trị thực hiện điều đó.

Ông Peskov cho biết thêm Washington đang định hình lại nội dung chính sách đối ngoại, phần lớn phù hợp với Moskva.

Trước đó, trong phát biểu được phát sóng ngày 2/3, Điện Kremlin cho biết sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách đối ngoại của Mỹ phần lớn phù hợp với tầm nhìn của Nga.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng Một, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm cách xây dựng lại quan hệ với Moskva, chủ động tiếp cận Tổng thống Vladimir Putin và đứng về phía Nga tại Liên hợp quốc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay: "Chính quyền mới (ở Mỹ) đang nhanh chóng thay đổi toàn bộ cấu trúc chính sách đối ngoại. Điều này phần lớn trùng khớp với tầm nhìn của chúng tôi…

Còn một chặng đường dài phía trước, bởi có những sự đổ vỡ to lớn trong toàn bộ các mối quan hệ song phương.

Nhưng nếu ý chí chính trị của hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump, được duy trì, việc khôi phục quan hệ có thể khá nhanh chóng và thành công."

Tổng thống Mỹ đã thể hiện sự đồng thuận hơn với Moskva, chỉ trích gay gắt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc đối đầu gây sốc được truyền hình trực tiếp tại Nhà Trắng ngày 28/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Nga và Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV

Thị trưởng Moskva cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 UAV đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong khi đó lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 85 UAV.

Cháy rừng tại châu Âu. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu

Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.