Quan hệ Việt Nam và Argentina phát triển tốt đẹp

Từ 1999-2009, kim ngạch thương mại Việt Nam và Argentina liên tục tăng, từ mức 11,52 triệu USD lên mức 653,2 triệu USD.
Ngày 20/7, phát biểu tại lễ trình quốc thư của tân Đại sứ Việt Nam tại Argentina Nguyễn Văn Đào, Tổng thống Cristina Fernández khẳng định bà rất vui mừng trước chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 11 tới và đang nóng lòng muốn làm quen với đất nước Đông Nam Á xa xôi.

Thông qua đại sứ, bà đã gửi lời chào thân ái của mình tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nhân dân Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Văn Đào bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm cương vị đại diện Việt Nam tại Argentina đúng vào thời điểm quan hệ hai nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Trước đó, khi Việt Nam mở Đại sứ quán tại thủ đô Buenos Aires hồi tháng 1/1995, ông Nguyễn Văn Đào cũng đã được bổ nhiệm là Đại biện Việt Nam tại Argentina nhiệm kỳ 1995-1998.

Cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Văn Đào đã tham dự lễ đặt vòng hoa tại tượng đài người anh hùng dân tộc Argentina San Martín và dự buổi lễ đón tiếp tân Đại sứ của Bộ Ngoại giao Argentina.

Trong hơn một thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Argentina đã có những bước tiến vượt bậc trong nhiều mặt. Hai nước đã bắt đầu trao đổi các chuyến thăm cấp cao như chuyến công du tới Hà Nội của Tổng thống Argentina Carlos Menem tháng 2/1997, các chuyến thăm Argentina của Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An hồi tháng 11/2004 và tháng 3/2006 và gần đây nhất là chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cách đây 3 tháng.

Trong giai đoạn từ năm 1999-2009, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Argentina cũng liên tục tăng, từ mức 11,52 triệu USD lên mức 653,2 triệu USD.

Kể từ năm 2000, vị trí của Việt Nam trong danh sách các bạn hàng của Argentina cũng tăng dần, cả trong xuất khẩu và nhập khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục