Sau khi xuất cảnh trái phép, nạn nhân bị khống chế, ép buộc làm việc trong các công ty lừa đảo trực tuyến, bị quản lý nghiêm ngặt, bị đánh đập, phạt tiền, cưỡng bức lao động, thậm chí bị mua bán lại.
Frontex thông báo số vụ vượt biên trái phép vào EU năm 2025 giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm qua, tuy nhiên các tuyến di cư có thể thay đổi nhanh do xung đột, bất ổn và hoạt động buôn người.
Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin để kịp thời thông báo tình hình có liên quan, nhất là công tác quản lý biên giới, quản lý xuất, nhập cảnh.
Tổng Bí thư đề nghị Bộ Quốc phòng cùng các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, phối hợp và giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ đội Biên phòng hoàn thành xuất sắc trọng trách.
Hai bên tăng cường phối hợp đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới, nhất là phòng, chống tội phạm khủng bố, mua bán người, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...
Từ tháng 8/2022 đến nay, hai bên đã làm tốt việc tuyên truyền giáo dục cho nhân dân vùng biên giới về các văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc.
Lực lượng bảo vệ hai bên biên giới tăng cường tuyên truyền cho nhân dân vùng biên nâng cao ý thức tự phòng dịch COVID-19; tố giác tội phạm, đặc biệt là tố giác hoạt động vượt biên giới trái phép.
Hoạt động phối hợp tuyên truyền pháp luật chung nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về biên giới cho nhân dân Việt Nam và Trung Quốc sinh sống ở hai bên biên giới.
Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đề nghị thời gian tới, Việt Nam và Campuchia tiếp tục phối hợp ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, triệt phá các đường dây mua bán người, cơ sở cưỡng bức lao động...
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đề nghị cần có cơ chế chủ động bồi dưỡng nhân sự làm thông tin đối ngoại, nâng cao năng lực phân tích, dự báo tình hình để làm tốt hơn nhiệm vụ định hướng dư luận.
Ngày 24/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới.
Công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục đầu tư cả về nhân lực, vật lực và tài lực, tạo ra những sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển của thế giới, của đất nước trong tình hình mới.
Các lực lượng quản lý biên giới Việt-Lào tăng cường hợp tác thông qua các hình thức giao lưu, chia sẻ thông tin; tuần tra chung, phòng chống, trấn áp tội phạm; ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.
Hai bên đã nhất trí củng cố tăng cường cơ chế điện thoại đường dây nóng từ cấp Bộ Chỉ huy-Chi đội đến các Đồn Biên phòng (Việt Nam)-Đồn Biên giới, Đại đội (Trung Quốc) đối đẳng trực thuộc.
Ngày 22/5, lực lượng bảo vệ biên giới của ba nước Việt Nam-Trung Quốc-Lào đã gặp gỡ trên thực địa tại mốc Ngã ba biên giới để thống nhất các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới.
Ngày 10/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith theo hình thức trực tuyến.
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới trên bộ, trên biển.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cho rằng ASEAN phải duy trì sự đoàn kết và tăng cường tính trung tâm trong quan hệ với nhiều đối tác nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) phối hợp với Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật biên giới cho nhân dân hai nước.