Hợp tác quản lý biên giới Lào Cai và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc

Hai bên đã nhất trí củng cố tăng cường cơ chế điện thoại đường dây nóng từ cấp Bộ Chỉ huy-Chi đội đến các Đồn Biên phòng (Việt Nam)-Đồn Biên giới, Đại đội (Trung Quốc) đối đẳng trực thuộc.
Hợp tác quản lý biên giới Lào Cai và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc ảnh 1Bàn giao biên bản nghi nhớ kết quả Hội đàm về quản lý biên giới. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/7, tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai - Hà Khẩu, Đoàn Đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) hội đàm với Đoàn Đại biểu Chi đội quản lý Biên giới Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nhằm đánh giá công tác phối hợp từ năm 2019 đến nay và trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác quản lý biên giới trong thời gian tới.

Hai bên đã thực hiện toàn diện các cơ chế hợp tác được ký kết; đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới, trao đổi thông tin, bàn giao trao trả, điều tra xử lý các vụ án, xử lý các tình huống khẩn cấp trên biên giới, tuyên truyền phổ biến pháp luật, giao lưu hữu nghị, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19 trên biên giới.

Đồng thời, hai bên chỉ ra những mặt còn tồn tại, trên cơ sở đó bàn bạc, thống nhất phương hướng phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Hai bên đã nhất trí củng cố tăng cường cơ chế điện thoại đường dây nóng từ cấp Bộ Chỉ huy-Chi đội đến các Đồn Biên phòng (Việt Nam)-Đồn Biên giới, Đại đội (Trung Quốc) đối đẳng trực thuộc.

[Lực lượng bảo vệ biên giới Việt-Trung-Lào gặp gỡ tại Ngã ba biên giới]

Bên cạnh đó, hai bên nghiên cứu, thúc đẩy mở rộng hình thức liên lạc trực tuyến, nhằm kịp thời thông báo, trao đổi thông tin, xử lý ổn thỏa, hài hòa các vụ việc nảy sinh trên biên giới; tiếp tục củng cố làm sâu sắc cơ chế điều tra phá các vụ án, tội phạm xuyên biên giới, hợp tác xác minh nhân thân; điều tra thu thập chứng cứ, bàn giao người, tang vật các vụ án liên quan, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; đấu tranh với các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.

Đồng thời, hai bên cụ thể hóa công tác trao đổi thông tin, tình hình liên quan trên các mặt: quy định pháp luật về quản lý biên giới, tình hình an ninh trật tự tại khu vực biên giới và các đầu mối, thông tin của các hoạt động tội phạm; chính quy hóa công tác điều tra, xác minh, bàn giao các đối tượng vi phạm.

Hai bên tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, cùng bàn bạc, xây dựng mẫu tờ rơi tuyên truyền bằng hai thứ tiếng Việt Nam và Trung Quốc, để tiến hành in ấn, cấp phát cho cư dân biên giới.

Căn cứ từng giai đoạn và tình hình thực tiễn, hai bên xây dựng nội dung tuyên truyền cho phù hợp. Giai đoạn này sẽ tập trung tuyên truyền phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19. Hai bên thống nhất triển khai đợt cao điểm quản lý bảo vệ biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục