Việt Nam-Trung Quốc hợp tác kiểm soát, quản lý biên giới, cửa khẩu

Từ tháng 8/2022 đến nay, hai bên đã làm tốt việc tuyên truyền giáo dục cho nhân dân vùng biên giới về các văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc.
Việt Nam-Trung Quốc hợp tác kiểm soát, quản lý biên giới, cửa khẩu ảnh 1Toàn cảnh buổi hội đàm. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 29/6, Hội đàm lần thứ XI trao đổi về công tác phối hợp, hợp tác kiểm soát, quản lý biên giới, cửa khẩu, phòng, chống dịch COVID-19, phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới và thực thi pháp luật giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên với Trạm Kiểm tra Biên phòng Xuất nhập cảnh Mường Khang, Chi đội Quản lý Biên giới Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đã diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tại hội đàm, hai bên đã thảo luận, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, hai bên sẽ duy trì chế độ hội đàm định kỳ; tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm 3 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới; tuyên truyền, giáo dục nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm quy chế quản lý biên giới; tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin kịp thời, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới, cửa khẩu; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm.

Hai bên chủ động phối hợp báo cáo, tham mưu cơ quan cấp trên và địa phương mở lại hoạt động của lối mở A Pa Chải (Việt Nam)-Long Phú (Trung Quốc); tích cực tham mưu cho Uỷ ban nhân dân các cấp tiến hành hội đàm, khảo sát song phương báo cáo kết quả lên Chính phủ hai nước đề nghị phê duyệt nâng cấp lối mở A Pa Chải-Long Phú lên cửa khẩu song phương, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội hai bên biên giới.

[Việt Nam-Trung Quốc phối hợp tuyên truyền pháp luật chung vùng biên]

Tình hình biên giới giữa tỉnh Điện Biên, Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc luôn ổn định, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung, giữa hai tỉnh Điện Biên và tỉnh Vân Nam nói riêng ngày càng phát triển, mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Từ tháng 8/2022 đến nay, hai bên đã làm tốt việc tuyên truyền giáo dục cho nhân dân vùng biên giới về các văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc.

Việt Nam-Trung Quốc hợp tác kiểm soát, quản lý biên giới, cửa khẩu ảnh 2Hai bên ký biên bản ghi nhớ tại hội đàm. (Ảnh: TTXVN phát)

Hai bên đã phối hợp giải quyết tốt các vụ việc, sự kiện xảy ra trên biên giới, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến đường biên, mốc quốc giới; chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường tuần tra liên hợp, kiểm soát biên giới nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế quản lý biên giới.

Bên cạnh đó, hai bên đã phối hợp tuần tra liên hợp giữa đồn, trạm với đại đội. Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã gửi 22 thư, Chi đội quản lý biên giới Phổ Nhĩ gửi 15 thư; hai bên đã liên lạc qua đường dây nóng hơn 140 lần trao đổi về tình hình biên giới. Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bàn giao 2 vụ với 7 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; Chi đội quản lý biên giới Phổ Nhĩ bàn giao 1 vụ với 1 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục