Thái Lan muốn đàm phán với Myanmar về khả năng mở rộng các khu vực trữ nước, hấp thụ lượng nước dư thừa từ các con sông bắt nguồn từ Myanmar, chảy qua Thái Lan và Lào, trong nỗ lực ngăn chặn lũ lụt.
Việt Nam và các nước Mekong nhấn mạnh nhu cầu của tiểu vùng cần trở thành yếu tố cốt lõi trong hợp tác MUSP và đề xuất một số ưu tiên về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước bền vững.
Indonesia và Việt Nam đang có những chương trình hợp tác đầy hứa hẹn liên quan đến đầu tư, trong đó hai nước có thể thúc đẩy hơn nữa trong hợp tác đầu tư khai thác ngành nước.
Ủy hội sông Mekong là tổ chức liên chính phủ gồm Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan nhằm quản lý nguồn nước chung và các tài nguyên liên quan của sông Mekong vì sự phát triển bền vững của khu vực.
Đề xuất các giải pháp nhằm xử lý ô nhiễm nhựa ở lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, các chuyên gia nhấn mạnh việc quản lý từ nguồn đến biển, tập hợp các tác nhân để chủ động tạo giải pháp phục hồi đại dương.
Phó Trợ lý Ngoại trưởng khẳng định thông qua quan hệ Đối tác Mỹ-Mekong, Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ các nước tiểu vùng sông Mekong, tập trung quản lý nguồn nước xuyên biên giới, kết nối kinh tế khu vực.
Chủ đề của cuộc kiểm toán hợp tác được thống nhất lựa chọn là "Kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mekong gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững" trong giai đoạn 2020-2021.
Trước những thách thức và cơ hội mà tiểu vùng Mekong đang đối mặt, quan hệ đối tác Mekong-Mỹ cần hướng tới mục tiêu thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng tại khu vực...
Ngày 10/3, Indonesia và Hà Lan đã ký kết các thỏa thuận hợp tác có tổng trị giá 1 tỷ USD, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Nhà vua và Hoàng hậu Hà Lan tới quốc gia Đông Nam Á này.
Nội các Thái Lan vừa thông qua Kế hoạch tổng thể quản lý nguồn nước trong vòng 20 năm nhằm giải quyết các vấn đề hạn hán, lũ lụt và nước thải vốn tồn tại lâu nay.
EAS là diễn đàn của các nhà lãnh đạo Cấp cao Đông Á đối thoại về các vấn đề chính trị-kinh tế mang tầm chiến lược ở khu vực, là một bộ phận quan trọng của cấu trúc khu vực.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 2789/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí Đề án “Lập danh mục nguồn nước liên quốc gia và danh mục nguồn nước liên tỉnh.”
Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy hợp tác khai thác bền vững nguồn nước sông Mekong” đã diễn ra ngày 31/10 tại trường Đại học Sakon Nakhon Rajabhat, tỉnh Sakon Nakhon, Thái Lan.
Ngày 25/10, tại Lào đã khai mạc Đối thoại Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) lần thứ 6 về quản lý nguồn nước và phát triển bền vững với chủ đề “Quản lý đồng bộ nguồn nước vì phát triển bền vững.
Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam chủ trương tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hà Lan, coi đây là điển hình của “quan hệ năng động và hiệu quả” giữa Việt Nam và một nước châu Âu.
Đánh giá cao sự năng động cũng như vị trí của Việt Nam tại ASEAN, EU đã chuẩn bị những kế hoạch muốn hợp tác với Việt Nam và đưa đề xuất cụ thể trong chuyến thăm của Chủ tịch Donald Tusk sắp tới.
Nhật Bản, Hàn Quốc cùng thống nhất đẩy mạnh hợp tác kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây, Hành lang kinh tế phía Nam với Nam Á; hợp tác trong quản lý nguồn nước và tài nguyên của sông Mekong.
Cuba mong muốn cùng Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ viễn thám trong quản lý môi trường, dự báo tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng nước biển dâng cũng như lập hệ thống cảnh báo.
Bộ Ngoại giao và tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức Hội thảo ASEM về phối hợp hành động trong quản lý nguồn nước nhằm định hình Chương trình nghị sự sau 2015.