Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, tại dự thảo mới nhất, Chính phủ đề nghị nâng mức doanh thu không chịu thuế từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm.
Tổng thu ngân sách Nhà nước trong chín tháng đã đạt hơn 1,92 triệu tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành tới 97,9% dự toán của cả năm 2025.
Theo WB, các điểm mạnh Việt Nam đã đạt được trong quản lý nợ công gồm xác định rõ thẩm quyền, mục tiêu, mục đích vay nợ cụ thể, có văn bản quy phạm pháp luật quy định cho từng lĩnh vực.
Theo Đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2021-2025, hiện tổng mức vay của Chính phủ khoảng 1,370 triệu tỷ đồng; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 937.000 tỷ đồng, đạt 54,4% kế hoạch.
Theo các Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, tình trạng lãng phí còn vi phạm sai sót ở mức độ khác nhau, nhất là trong lĩnh vực quản lý ngân sách, đầu tư công, mua sắm công, quản lý đất đai, tài sản công.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động bố trí nguồn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, làm ảnh hưởng đến các cam kết quốc tế của Chính phủ.
‘Cải cách cơ chế quản lý nợ nước ngoài cần tập trung loại bỏ khu vực tư nhân ra khỏi mức trần trung hạn, ban hành công cụ quản lý vay nước ngoài, thắt chặt quản lý Nhà nước về vay ngắn và trung hạn.'
Công tác quản lý nợ tại Việt Nam đòi hỏi sự cải cách để đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện phát triển cũng đất nước có những thay đổi căn bản, mặt khác nhằm tiến dần đến các thông lệ của quốc tế.
Vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trong phiên chất vấn sáng 16/11 là giải pháp tăng cường quản lý nợ công.
Tại phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra vào tháng sau.
Chiều 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) và dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).
Lào mong muốn Việt Nam trao đổi những kinh nghiệm trong quản lý ngân sách cũng như nợ công, để từ đó có thể triển khai những chính sách, cơ chế phù hợp với tình hình của đất nước.
Tại Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bàn về dự án Luật quản lý nợ công sửa đổi, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng nhiều cửa vay nhưng trả nợ chỉ có một là không ổn.
Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV diễn ra đến ngày 21/3 với nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
Trong điều kiện giá cả tăng cao, đời sống cán bộ, công chức gặp khó khăn, một số thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề xuất tăng lương cơ sở thêm 7% trong năm 2017, đạt mức 1,3 triệu đồng/tháng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị bổ sung vào chương trình kiểm toán năm 2017 kiểm toán chuyên đề quản lý nợ công, để làm rõ việc quản lý và sử dụng vốn ODA.